Kinh tế Thái Lan tăng trưởng nhờ các gói kích thích

07:00' - 17/11/2015
BNEWS Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Thái Lan trong quý III đã tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Khách xem các sản phẩm tại hội chợ hàng Thái Lan được tổ chức tại Việt Nam. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Theo số liệu Hội đồng Phát triển Kinh tế - Xã hội Thái Lan (NESDB) công bố ngày 16/11, kinh tế nước này đã tăng trưởng mạnh hơn các dự báo trước đó nhờ tác động của các gói kích thích kinh tế và du lịch phục hồi, vượt qua những hạn chế của nhu cầu nội địa và tình trạng xuất khẩu suy giảm.

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn số liệu trên cho biết Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Thái Lan trong quý III đã tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, một cuộc khảo sát do hãng Bloomberg (Mỹ) tiến hành cho kết quả dự báo là 2,5%. So với quý II vừa qua, GDP Thái Lan cũng tăng 1%, thay vì chỉ 0,6% như dự báo trên.

Dự kiến GDP năm nay của Thái Lan sẽ tăng 2,9%, cao hơn mức 2,7% dự báo hồi tháng 8. Đối với năm 2016, NESDB dự báo kinh tế quốc gia Đông Nam Á này sẽ tăng trưởng từ 3-4% với kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 3%./.

TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục