Lạng Sơn liên tiếp bắt giữ lợn thịt nhập lậu qua địa bàn

18:18' - 06/06/2018
BNEWS Chiếc xe ô tô vận chuyển 13 con lợn còn sống từ hướng biên giới Trung Quốc vào Việt Nam.

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, vào lúc 1 giờ sáng ngày 6/6, tại địa bàn huyện Đình Lập, Đội 389 tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12 đã kiểm tra và bắt giữ một xe ô tô vận chuyển 13 con lợn còn sống được vận chuyển trái phép vào Việt Nam.

Đây là vụ thứ hai từ đầu tháng 6 đến nay các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn phát hiện và bắt giữ lợn hơi từ Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam.

Chiếc xe ô tô vận chuyển lợn bị bắt giữ mang biển kiểm soát 12C - 050.46 do tài xế Lộc Văn Xuân, trú tại xã Bính Xá, huyện Đình Lập điều khiển đang vận chuyển 13 con lợn còn sống từ hướng biên giới vào trong nội địa.

Tại thời điểm kiểm tra ông Lộc Văn Xuân không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp và giấy chứng nhận kiểm dịch của lô hàng trên.

Qua kiểm tra, 13 con lợn có tổng trọng lượng 1.550 kg. Điểm khác thường, trọng lượng của từng con rất lớn, khoảng trên 100 kg/con, trên tai mỗi con lợn đều có đánh mã số bằng chữ Trung Quốc...

Qua đấu tranh khai thác, lái xe Lộc Văn Xuân khai nhận đang vận chuyển thuê số lợn hơi trên cho đối tượng Lộc Văn Quân, trú tại thôn Nà Táng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập (là em trai của ông Xuân).

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng Lộc Văn Quân khai nhận số lợn trên được mua của một số người dân Trung Quốc và được nhập lậu qua các đường mòn biên giới tại địa bàn xã Bắc Xa, huyện đình Lập với mục đích vận chuyển vào trong nội địa bán kiếm lời.

Đội Quản lý thị trường số 12 đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với đối tượng Lộc Văn Quân số tiền là 30 triệu đồng, buộc đối tượng Quân tiêu hủy toàn bộ số lợn trên bằng phương pháp đốt cháy hoàn toàn tại lò tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 1/6, Đội Quản lý thị trường số 10, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn, phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và bắt giữ tại khu vực Tân Thanh huyện Văn Lãng một xe ô tô tải mang biển kiểm soát 20C-123.74 đang vận chuyển 5 con lợn còn sống với tổng trọng lượng trên 425 kg, được nhập lậu qua biên giới và đang được vận chuyển sâu vào nội địa.

Theo lãnh đạo Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn, trong thời gian gần đây, giá lợn hơi thị trường trong nước tăng cao, nên một số đối tượng đã lợi dụng địa bàn Lạng Sơn có nhiều đường mòn, lối tắt để vận chuyển trái phép lợn hơi qua biên giới, chuyển sâu vào nội địa với mục đích bán kiếm lời.

Trước tình hình đó, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, chủ động triển khai kế hoạch công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục