Lộ diện tài xế gây tai nạn liên hoàn tại Bình Dương

20:37' - 15/02/2017
BNEWS Hiện cơ quan Công an đang lấy lời khai, thu thập thông tin để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, điều tra làm rõ hành vi vi phạm.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Huyền Trang/TTXVN

Chiều 15/2, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn nghiêm trọng khiến hai trẻ em tử vong tại chỗ và hai phụ nữ bị thương nặng vào chiều 13/2 trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn (đoạn qua phường Tân Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương) đã đến cơ quan Công an trình diện.

Người tài xế trên tên là Nguyễn Thái Dương (37 tuổi, quê Hậu Giang), điều khiển xe ôtô khách biển số 51B-176.41 gây ra vụ tai nạn.

Hiện cơ quan Công an đang lấy lời khai, thu thập thông tin để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, điều tra làm rõ hành vi vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng của đối tượng.

Như tin đã đưa, vào chiều 13-2, tài xế Dương điều khiển xe ô tô khách 51B - 176.41 đi trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Khi qua đoạn phường Tân Bình thì xảy ra va chạm với 2 xe ô tô chạy cùng chiều. Sau va chạm, xe của Dương còn lao vào ba xe máy đang dừng đèn đỏ phía trước cùng chiều.

Vụ tai nạn đã khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ là bé Nguyễn Thị Kim Lan (9 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Nga (20 tháng tuổi). Hai nạn nhân bị thương nặng là Lê Thị Kim Trung (sinh năm 1987) bị choáng đa chấn thương, vỡ lách và Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1987) bị nứt sọ, máu tụ ngoài màng cứng.

Hiện hai nạn nhân bị thương nặng đã được nhập bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 14/2. Theo các bác sĩ của bệnh viện, tình trạng của hai nạn nhân đã tạm ổn định và có những dấu hiệu cải thiện dần.

Theo cơ quan Công an, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế Dương điều khiển xe chạy quá tốc độ, khi xảy ra va chạm với xe ô tô trên đường đã không làm chủ được tình huống./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục