BNEWS Thời gian gần đây, trên địa bàn các bản vùng sâu, vùng xa của tỉnh Sơn La xuất hiện một số kẻ xấu lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, hủ tục “bắt vợ” của đồng bào dân tộc để lừa bán phụ nữ đi nước ngoài.
Vụ gần đây nhất, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Mường La cho biết đã bắt 3 đối tượng gồm: Thàng Văn Hằng (sinh năm 1993) trú tại xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà; Vàng Páo (sinh năm 1992), Sùng Thị Mỷ (sinh năm 1976) cùng trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
Trước đó, vào ngày 30/4, các đối tượng này liên lạc với 2 cô gái là Và Thị Nu và Vừ Thị Dua trú tại bản Đen Đin, xã Nặm Dôn, huyện Mường La với ý định đưa sang tỉnh Lào Cai và bán sang Trung Quốc.
Khi bọn chúng đưa 2 cô gái Nu và Dua bằng phương tiện xe máy đến thị trấn Ít Ong, huyện Mường La (Sơn La) thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Cứ đưa một phụ nữ sang Trung Quốc trót lọt sẽ được người bên kia (Trung Quốc) trả công 3.000 nhân dân tệ.
Trước đó, ngày 4/4, Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã phá thành công chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi mua bán người trên địa bàn huyện Mường La.
Đối tượng bị bắt là Vàng A Chớ (sinh năm 1990), trú tại bản Huổi Tre, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên và Thào A Sính (sinh năm 1985), trú tại xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
Chớ và Sính làm quen với Mùa Thị Dê (sinh năm 1990) và Mùa Thị Máy (sinh năm 1989) cùng trú tại xã Chiềng Công, huyện Mường La, tỉnh Sơn La qua mạng xã hội và trao đổi điện thoại, tán tỉnh yêu đương, hứa hẹn sẽ được làm dâu nhà giàu có, ngoài ra còn xin việc làm với thu nhập cao cho hai em.
Sau khi được sự đồng ý, hai đối tượng đến đón Dê và Máy tại nhà và đang trên đường đến địa phận bản Luồng, xã Chiềng San, huyện Mường La thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.
Một vụ tương tự, Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán người (vào ngày 21/3). Các đối tượng bị bắt gồm: Giàng A Chu (sinh năm 1989), Giàng A Vù (sinh năm 1987) và Lờ A Khài (sinh năm 1992) cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Tại cơ quan công an, đối tượng Lờ A Khài khai nhận đã rủ Chu và Vù tham gia lừa gạt phụ nữ ở Sơn La đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền chia nhau.
Với thủ đoạn lừa gạt tình cảm và hứa hẹn sẽ có cuộc sống sung sướng, không phải làm việc vất vả, các đối tượng đã dụ dỗ, đưa 2 cô gái trẻ là Vàng Thị S và Giàng Thị X cùng trú tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đi theo bọn chúng và trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện.
Mới đây, tại khu vực Đập thủy điện Nậm Pia, thuộc địa phận xã Chiềng Công, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Mùa A Sênh (sinh năm 1982), trú tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Sênh đang có hành vi đưa hai mẹ con người dân tộc Mông bán sang Trung Quốc kiếm lời.
Già làng Páo, ở bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La cho rằng: người H’mông có tục bắt vợ (hay kéo vợ). Tập tục này có từ thời xa xưa. Họ cho rằng hành động kéo thể hiện giá trị của người con gái.Khi cô gái bị chàng trai kéo về nhà trai sẽ có một nghi lễ “nhập hồn” của cô gái đó vào họ nhà trai, sau đó nhà trai sẽ mang lễ sang nhà gái và thông báo cho nhà gái chính thức xin làm lễ cưới.
Cũng theo già làng: Luật tục này không phù hợp nữa, cần phải bỏ. Điều mà các cô gái H’mông cần phải làm để bảo vệ quyền lợi của mình đó là biết luật pháp, hiểu được Luật Hôn nhân và gia đình để tránh được nạn tảo hôn hoặc bị bắt cóc, lừa tình của kẻ xấu, không bị lừa bán ra nước ngoài./.
Tin liên quan
Vấn đề người di cư: Các đường dây buôn người thu lợi 3-6 tỷ euro năm 2015
Chỉ trong năm 2015, các băng nhóm tội phạm buôn người đã thu được lợi nhuận từ 3 đến 6 tỷ USD từ việc đưa người di cư trái phép từ các nước Trung Đông sang châu Âu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiViệt Nam thu hút sự quan tâm tại Hội chợ Du lịch ASTINDO 2026
Sự kiện do Hiệp hội Đại lý Du lịch Indonesia (ASTINDO) tổ chức, đặt mục tiêu thu hút hơn 40.000 lượt khách tham quan.
-
Kinh tế xã hộiCanh tác lúa theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường
Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm chủ quản.
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu giải bóng đá ngoại hạng Anh mùa giải 2026 - 2027
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá Anh mùa giải 2026 - 2027. Giải bóng đá ngoại hạng Anh công bố lịch thi đấu ngoại hạng Anh mùa giải 20256 - 2027. Ngay vòng đầu tiên đã có những cuộc đối đầu đáng chờ đợi.
-
Kinh tế xã hộiPhụ nữ Cần Thơ tiếp cận AI, chuyển đổi số để phát triển kinh tế
Thực tế cho thấy, đến năm 2024, tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương đã đạt 50,09%; tỷ lệ nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã được ghi nhận 28,2%.
-
Kinh tế xã hộiĐảm bảo nguồn cung sách giáo khoa trước khai giảng năm học mới
Những ngày cận khai giảng năm học 2026-2027, nhu cầu mua sách giáo khoa của phụ huynh, học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm tại rừng phòng hộ Sóc Sơn trước 5/9
Thông tin báo chí phản ánh về tình trạng xây dựng công trình, san gạt, cải tạo mặt bằng trên đất thuộc ranh giới quy hoạch rừng phòng hộ tại thôn Thái Vụ, xã Kim Anh là có cơ sở.
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu vòng 1 ngoại hạng Anh Premier League mùa giải 2026 - 2027
Bnews. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh Premier League hôm nay, lịch thi đấu vòng 1 ngoại hạng Anh Premier League, Lịch thi đấu ngoại hạng Anh mùa giải 2026 - 2027.
-
Kinh tế xã hộiGỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng sau tăng trưởng nóng
Từ năm 2020 đến hết năm 2025, diện tích sầu riêng tăng gấp 3 lần, lên khoảng 195.000 ha. Cùng với diện tích, sản lượng cũng tăng mạnh và dự kiến vượt 2 triệu tấn trong năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiKhuyến nông vào cuộc hỗ trợ đăng ký mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói
Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức lớp tập huấn khuyến nông hướng dẫn triển khai quy định về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.







