BNEWS Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng phương án tổ chức 3 làn xe mỗi chiều, bỏ làn dừng khẩn cấp trên Vành đai 3 trên cao không phù hợp quy chuẩn và tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc nghiêm trọng hơn.
Ngày 4/10, nguồn tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa có văn bản kiến nghị tổ chức giao thông lại trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao; trong đó đề nghị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, điều chỉnh lại tổ chức giao thông theo hướng: Kẻ lại vạch sơn, biển báo, phân làn, phân tuyến theo hướng tổ chức cho các phương tiện đi thành 3 làn mỗi chiều (không bố trí làn dừng xe khẩn cấp); hạ tốc độ khai thác, đảm bảo đồng tốc trên toàn tuyến.
Liên quan đến nội dung nêu trên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo đã ký văn bản trả lời kiến nghị của Cục Cảnh sát giao thông tổ chức giao thông lại trên đường Vành đai 3 trên cao. Trong đó nêu rõ, trường hợp thực hiện theo đề xuất của Cục Cảnh sát giao thông sẽ có các phương án phân chia lại mặt cắt như sau: Phương án thứ nhất, phân chia mặt cắt mỗi chiều đường thành 3 làn ô tô và dải an toàn 2 bên 0,4m + 3,5m + 3,5m + 3,0m + 0,35m =10,75m. Phương án thứ hai, phân chia mặt cắt mỗi chiều đường thành 3 làn ô tô và dải an toàn 2 bên 0,25m + 3,5m + 3,5m + 3,25m + 0,25m=10,75m.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, căn cứ các phân tích trên khi thực hiện các phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện ô tô đi thành 3 làn mỗi chiều sẽ có 1 làn xe ô tô rộng từ 3,0m - 3,25m và giảm tối đa bề rộng dải an toàn xuống dưới 0,5m đều không đảm bảo tuân thủ theo các Quy chuẩn thiết kế đường ô tô hiện hành. Bên cạnh đó, theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật là bắt buộc, do đó phương án phân chia lại thành 3 làn ô tô và bỏ làn dừng khẩn cấp là không phù hợp với các quy định và không khả thi.
Cũng theo Sở Xây dựng Hà Nội, đường Vành đai 3 trên cao có tính chất của 1 đường độc đạo (khi phương tiện lưu thông trên tuyến gặp sự cố, không thể phân luồng cho các xe khác đi tránh đường khác để tránh ùn tắc giao thông được), do đó việc bỏ làn dừng khẩn cấp dành cho các phương tiện xử lý sự cố có một số bất cập như sau: Khi không còn làn dừng khẩn cấp, bất kỳ sự cố va chạm, tai nạn hoặc xe hư hỏng (chết máy, nổ lốp) nào xảy ra sẽ ngay lập tức chiếm dụng 1 làn xe chạy và hình thành “nút cổ chai” tại vị trí xảy ra sự cố;
Cùng với đó, khi xảy ra sự cố gây ùn ứ, việc thiếu làn dừng khẩn cấp sẽ khiến các phương tiện ưu tiên (xe cứu hỏa, cứu thương, xe cứu hộ) không thể tiếp cận hiện trường để xử lý, làm kéo dài thời gian ùn tắc. Ngoài ra, do thực tế tại một số nút giao (Thanh Xuân, Trung Hòa và đường dẫn lên cầu Thăng Long) mặt cắt ngang hiện trạng bị thu hẹp (còn 9,0m) và không có làn khẩn cấp, việc chuyển đổi từ đoạn 3 làn xe sang đoạn 2 làn xe sẽ tạo ra các nút thắt cổ chai. Đây chính là các điểm nghẽn trong trường hợp điều chỉnh tổ chức giao thông thành 3 làn ô tô.
Đáng chú ý, đánh giá tình hình giao thông trên tuyến, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, lưu lượng phương tiện trên đường vành đai 3 trên cao thực tế ghi nhận thường xuyên đạt từ 100.000 đến trên 120.000 lượt xe/ngày đêm, cao gấp 6 đến 8 lần công suất thiết kế ban đầu (vốn chỉ phục vụ khoảng 15.000 - 16.000 lượt xe/ngày đêm). Đây là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng ùn tắc giao thông trên tuyến.
Hiện tượng ùn ứ trên tuyến không chỉ bó hẹp trong các khung giờ cao điểm (sáng 7h - 9h, chiều 17h - 19h30) mà có xu hướng kéo dài xuyên suốt cả ngày, đặc biệt là vào dịp cuối tuần, lễ Tết hoặc khi trời mưa. Tình trạng ùn ứ nghiêm trọng nhất tại các nhánh ram lên/xuống (như: nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ, nút Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, nút giao BigC Thăng Long/Trần Duy Hưng) và đoạn thắt dòng qua cầu Thanh Trì.
Với tính chất quan trọng, huyết mạch của tuyến đường Vành đai 3 trên cao việc tổ chức giao thông phục vụ hoạt động vận tải cũng như nhu cầu đi lại của người dân được UBND thành phố quan tâm, thường xuyên chỉ đạo Sở Xây dựng Hà Nội cũng như Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) thường xuyên phối hợp để triển khai các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông.
Cụ thể, về các giải pháp trước mắt, lực lượng liên ngành đã thực hiện điều chỉnh vạch sơn liền thành vạch đứt 100m trước lối xuống và 100m sau lối lên tại các nút giao trên đường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện tách nhập làn. Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) chủ động điều tiết cho các phương tiện được phép đi vào làn dừng khẩn cấp khi có tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến.
Song song với đó, lực lượng liên ngành cũng điều chỉnh tổ chức giao thông các nút giao dưới thấp để phục vụ lưu thoát các phương tiện tại các nhánh lên, xuống như: cấm các phương tiện xe tải có tải trọng >10T lưu thông từ Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long lên đường Vành đai 3 trên cao trong giờ cao điểm; tổ chức lại giao thông nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi và Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Hữu Thọ…
Về các giải pháp lâu dài, bám sát những chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, các sở ngành, đơn vị, nhà thầu và chính quyền địa phương liên quan sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường Vành đai 4, Vành đai 3,5 nhằm giảm tải lưu lượng phương tiện cho đường Vành đai 3 trên cao; Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thi công các công trình cầu qua sông Hồng tăng khả năng kết nối giao thông trên địa bàn thành phố như cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát.
Ngoài ra, trong thời gian tới, các sở, ngành, đơn vị liên quan sẽ ứng dụng giao thông thông minh lắp đặt hệ thống biển VMS trên đường Vành đai 3 trên cao để cảnh báo cho các phương tiện thay đổi lộ trình cũng như cho pháp các phương tiện được đi vào làn dừng khẩn cấp khi xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông; Xây dựng phương án điều tiết các loại phương tiện xe tải khi các tuyến đường vành đai 3,5, vành đai 4 hoàn thành giảm lưu lượng phương tiện trên đường Vành đai 3 trên cao.
Tin liên quan
Hà Nội gỡ vướng mặt bằng tại khu đất công ích từng cho thuê thầu
Một phần đất công ích từng được cho thuê thầu tại ô đất C14/NO1, phường Phúc Lợi (Hà Nội) đã có quyết định thu hồi từ năm 2020 nhưng đến nay chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiPhú Quốc hướng tới hệ thống giao thông an toàn, chuẩn quốc tế trước APEC 2027
Các tuyến giao thông phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc được định hướng vừa đáp ứng yêu cầu phân luồng sự kiện, vừa tạo nền tảng cho hệ thống giao thông hiện đại, vận hành lâu dài.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội dẫn đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026
Hà Nội tiếp tục dẫn đầu PII 2026 với 63,80 điểm, giữ vị trí thứ nhất năm thứ tư liên tiếp; Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng lần lượt đứng thứ hai và thứ ba.
-
Kinh tế xã hộiPhục vụ APEC 2027 Phú Quốc hướng tới trung tâm điều hành giao thông thông minh
Trên các trục phục vụ APEC 2027, Phú Quốc định hướng xây dựng hệ thống giao thông thông minh, kết nối camera, cảm biến, bãi đỗ, xe buýt và đường sắt nhẹ để điều hành giao thông theo thời gian thực.
-
Kinh tế xã hộiĐất hiếm Việt Nam: Từ lợi thế tài nguyên đến chuỗi giá trị công nghệ cao
Phó Giáo sư Đặng Đức Huy (Viện Môi trường và Khoa Hóa học, Đại học Trent, Canada) đánh giá Việt Nam có tiềm năng đất hiếm đáng kể và cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội khánh thành 3 trường học hiện đại tại phường Yên Hòa
Ba công trình trường học tại phường Yên Hòa, Hà Nội, có tổng vốn đầu tư hơn 513 tỷ đồng, được khánh thành, bổ sung cơ sở vật chất hiện đại phục vụ học tập và giảng dạy.
-
Kinh tế xã hộiĐổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển của toàn xã hội
Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 nhấn mạnh yêu cầu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và AI trở thành động lực nâng năng suất, sức cạnh tranh và tạo giá trị mới.
-
Kinh tế xã hộiLao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung
Quảng Trị và Savannakhet hoàn thiện hồ sơ, cơ chế để trình Chính phủ hai nước ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới Lao Bảo - Densavan vào tháng 12/2026.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội gỡ vướng mặt bằng tại khu đất công ích từng cho thuê thầu
Một phần đất công ích từng được cho thuê thầu tại ô đất C14/NO1, phường Phúc Lợi (Hà Nội) đã có quyết định thu hồi từ năm 2020 nhưng đến nay chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng.
-
Kinh tế xã hộiPhú Quốc thí điểm tổ chức giao thông trên 5 tuyến đường trước APEC 2027
Phú Quốc, tỉnh An Giang dự kiến thí điểm tổ chức lại giao thông trên 5 tuyến đường đại diện cho 3 không gian giao thông, hướng tới mô hình an toàn, thông suốt trước APEC 2027.










