Mở màn Lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến

17:19' - 21/04/2018
BNEWS Ngày 21/4, tại thành phố Hưng Yên đã diễn ra các hoạt động mở màn cho Lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến.

Đây là hoạt động văn hóa lớn nhất ở Hưng Yên trong năm nay nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2018 Hạ Long - Quảng Ninh.
Lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến năm nay được tổ chức với một chuỗi các lễ hội kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch, chủ yếu diễn ra ở quần thể di tích đặc biệt Phố Hiến cổ gồm: Đình chùa Hiến, đền Mẫu, đền Trần, đền Mây, Văn miếu Xích Đằng, Đông Đô quảng hội, chùa Chuông, hồ Bán Nguyệt...
Tại đây, cùng với những dấu tích xưa của Phố Hiến còn lưu giữ, các hoạt động văn hoá dân gian sẽ khắc họa và tái hiện lại những hình ảnh sống động của thương cảng Phố Hiến thời kỳ hưng thịnh, trên bến dưới thuyền xưa.

Đó là vào các thế kỷ 16, 17 nơi đây từng là trung tâm thương mại buôn bán sầm uất, phồn thịnh, được mệnh danh là "tiểu Tràng An" ở Đàng ngoài, với nhiều thương điếm của người Hoa, người Nhật, người Hà Lan. Xen vào đó là khung cảnh phố xá nhộn nhịp cùng nhiều nét văn hoá nét độc đáo của bốn phương hội tụ.
Trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động văn hóa truyền thống phong phú, hấp dẫn như: Hội múa rồng, múa lân; rước kiệu, cầu kiều trên cạn; kéo co; chọi gà; cờ tướng; thả đèn hoa đăng; hát trên thuyền; hội thi tiếng hót chim chào mào; thả diều sáo; múa rối nước; trưng bày cổ vật; chương trình liên hoan đàn và hát dân ca...

Tại các điểm diễn ra lễ hội, còn có các gian trưng bày các đặc sản và sản phẩm nổi tiếng của vùng đất Hưng Yên như: Long nhãn, hạt sen, mật ong, hương trầm Bảo Khê, chạm bạc Phù Ủng...
Lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến đã thu hút hàng vạn khách trong nước và quốc tế tham dự. Những hoạt động của Lễ hội nhằm khơi dậy những nét văn hoá đặc sắc của một vùng quê Hưng Yên văn hiến./.

>>>Vietcombank dành hàng tỷ đồng làm đường nông thôn mới tại Hưng Yên

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục