BNEWS Giải pháp để phát triển mạnh cây nho là tiếp tục rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với thực tế đất đai và khu vực trồng, mở rộng quy hoạch vùng sản xuất nho an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP
Trong khuôn khổ lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2016, chiều 1/10, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức tọa đàm “Vang và Nho Ninh Thuận”, với sự tham dự của đông đảo người trồng nho; các doanh nghiệp sản xuất, chế biến rượu vang nho cùng các ngành chức năng, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.
Tại buổi tọa đàm, các nhà khoa học, người sản xuất, chế biến nho và ngành chức năng đã thảo luận, đưa ra các giải pháp đồng bộ mang tính đột phá để mở hướng phát triển mới cho nghề sản xuất nho của tỉnh đi đúng với quỹ đạo vốn có trước đây.
Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận Trịnh Minh Hoàng, giải pháp để phát triển mạnh cây nho là tiếp tục rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất phù hợp với thực tế đất đai và khu vực trồng.
Đồng thời mở rộng quy hoạch vùng sản xuất nho an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP thông qua hỗ trợ người sản xuất; nghiên cứu, khảo nghiệm, nhân các giống nho có năng suất, chất lượng cao như: Giống Red Cardinal; NH-0148; NH-01.152…
Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển giao, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất bằng cách xây dựng các mô hình trình diễn về giống và kỹ thuật canh tác, qua đó để người trồng nho tiếp tục nâng cao thu nhập từ loại cây trồng này.
Ông Huỳnh Hiền, chủ cơ sở sản xuất rượu vang nho Thiên Thảo cho biết, gia đình ông đã gắn bó với cây nho hơn 30 năm nay. Nhờ cây nho mà cuộc sống gia đình ông trở nên khấm khá. Tận dụng lợi thế từ giá trị cây nho mang lại, gia đình ông đã đầu tư dây chuyền công nghệ, xây dựng cơ sở chế biến rượu vang nho với công suất 10.000 lít/năm mang thương hiệu rượu vang nho Thiên Thảo, được người tiêu dùng trong nước biết đến và rất ưa chuộng.
Nho là cây trồng chủ lực, đặc thù, có lợi thế so sánh của tỉnh. Những năm qua, nghề trồng nho đã có bước phát triển đáng kể, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. Tuy nhiên, tình hình sản xuất nho hiện vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương vùng hạn.
Thời gian qua, nho Ninh Thuận có lúc trải qua thăng trầm do tác động của thời tiết, giá cả tiêu thụ, sự lấn áp của nho ngoại và đặc biệt là vấn đề xây dựng thương hiệu. Vì lẽ đó nho Ninh Thuận vẫn chưa phát huy được giá trị đích thực của nó, chưa được trải rộng khắp thị trường để người tiêu dùng trong cả nước tận hưởng và biết đến “nho Ninh Thuận”.
Ông Đỗ Trung Thu, Chủ tịch Hiệp hội nho Ninh Thuận cho biết, nho Ninh Thuận được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý vào năm 2012, góp phần nâng cao vị thế nho của địa phương. Tuy nhiên, để nho Ninh Thuận đứng vững trên thị trường cần phải có sự chung tay tham gia của cả 3 nhà: Nhà nông, nhà nước, nhà khoa học. Có vậy nho Ninh Thuận mới hiên ngang trước bão tố thị trường.
Hiệp hội nho Ninh Thuận luôn đồng hành với nhà nông, tổ chức nhiều lớp tập huấn cho hơn 350 hội viên để tham gia lớp sản xuất nho VietGAP. Hiện nay, khuynh hướng của người trồng nho đã thay đổi theo nhu cầu thị trường. Do đó diện tích sản xuất nho VietGAP tăng lên với hơn 100 ha.
Mặc dù vậy, việc tiêu thụ nho và sản phẩm từ nho ở Ninh Thuận vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, chưa tạo được vùng sản xuất tập trung; sản lượng, chất lượng sản phẩm chưa đồng đều; liên kết trong sản xuất và tiêu thụ chưa bền vững; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu chưa được quan tâm...
Ông Nguyễn Văn Mọi, chủ doanh nghiệp sản xuất thương mại, dịch vụ Ba Mọi cho rằng, thành công của nho có vai trò rất lớn của khoa học công nghệ. Chỉ có liên kết, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất mới nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nho. Chỉ có doanh nghiệp mới có đủ tiềm lực đầu tư thiết bị hiện đại để sản xuất nho, chứ để nông dân “tự bơi” là không thể.
Ông Phạm Đăng Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận cho biết, vấn đề khó khăn của người trồng nho đó là khâu liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Để gỡ khó cho người trồng nho, hàng năm ngành công thương luôn thực hiện chương trình xúc tiến thương mại, thực hiện đề án khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương.
Đồng thời hỗ trợ cho các trang trại nho, các doanh nghiệp, các cơ sở trồng nho mang sản phẩm nho và sau nho kết nối với thị trường các tỉnh bạn.
Với giá trị cây nho mang lại, những năm qua, tỉnh Ninh Thuận đã chú trọng đầu tư phát triển để nâng cao vị thế, giá trị của cây nho.
Ninh Thuận cũng quy hoạch khu vực trồng nho phù hợp, với tổng diện tích trên 7.900 ha; trong đó có khoảng 4.000 ha đất chủ động nước tưới; đầu tư nghiên cứu phát triển giống nho mới; xây dựng, hướng dẫn nông dân thực hiện quy trình sản xuất nho an toàn, chất lượng cao theo tiêu chuẩn VietGAP; hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo quản sau thu hoạch.... Đồng thời xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển cây nho...
Ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, tỉnh Ninh Thuận sẽ bổ sung, hoàn thiện việc xây dựng chương trình phát triển nho và các sản phẩm từ nho theo chuỗi giá trị trong toàn bộ các khâu từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Qua đó để cây nho phát triển một cách bền vững và sản phẩm mang thương hiệu nho Ninh Thuận mãi “độc tôn” trên thị trường.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, hiện diện tích trồng nho ở tỉnh có 1.220 ha, tăng 61% so với năm 2010. Mặc dù nho chỉ chiếm khoảng 3% diện tích canh tác, nhưng chiếm đến 20% tổng giá trị sản xuất trong ngành trồng trọt của tỉnh./.
Tin liên quan
Sắp diễn ra lễ hội Katê năm 2016 của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận
Lễ hội Katê năm 2016 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận sẽ diễn ra từ ngày 29/9-1/10.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế sốTrải nghiệm công nghệ đa giác quan tại Triển lãm “Điều quý giá”
Prudential Việt Nam tổ chức Triển lãm “Điều quý giá” qua sự kết hợp nghệ thuật với công nghệ tương tác.
-
Kinh tế sốTuyên Quang đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kinh tế
Chuyển đổi số đang từng bước góp phần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả sản xuất, kinh doanh tại Tuyên Quang.
-
Kinh tế sốNgày Chuyển đổi số Quốc gia 2026: Thúc đẩy mua sắm trực tuyến, thanh toán số
Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh tổ chức sự kiện “Mua sắm trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt”, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10.
-
Kinh tế sốSau phản ánh của TTXVN: Người dân được đền bù hơn 6,9 tỷ sau ba năm bị thu hồi đất “0 đồng”
Quảng Ngãi phê duyệt bồi thường hơn 6,9 tỷ đồng cho hộ ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp, sau khi tòa phúc thẩm yêu cầu thực hiện thủ tục thu hồi 2,7 ha đất đúng quy định.
-
Kinh tế sốKhoa học, công nghệ và dữ liệu mở dư địa tăng trưởng
Đưa nghiên cứu vào sản xuất, phát triển công nghệ chiến lược và xây dựng hệ sinh thái dữ liệu đang mở ra động lực mới cho ngành nông nghiệp và môi trường.
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ/TW: Cơ hội tăng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy ngành bán dẫn
Đối với Việt Nam, mục tiêu phát triển ngành bán dẫn không chỉ nằm ở việc thu hút thêm các dự án đầu tư nước ngoài mà còn phải từng bước nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp trong nước...
-
Kinh tế sốHoàn thiện thể chế, chuyển đổi số tăng hiệu quả quản lý môi trường
Cục Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trong Kế hoạch của Bộ thực hiện Kết luận 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.
-
Kinh tế sốBắc Ninh tạo điều kiện thu hút đầu tư công nghệ cao, bán dẫn
Hiện Bắc Ninh có trên 600 ha đất sạch trong các khu công nghiệp có thể giao ngay cho nhà đầu tư và dự kiến bổ sung khoảng 400 ha đến hết quý I/2027.












