Nguy cơ triều cường gây ngập lụt sâu ở Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long

10:12' - 31/01/2018
BNEWS Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, hiện nay mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên theo kỳ triều cường.
Chiều tối 19/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, triều cường đạt đỉnh vượt mức báo động 3 đã gây ngập nhiều khu vực trũng thấp, nhiều tuyến đường bị ngập sâu khiến giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Trần Xuân Dự

Mực nước cao nhất sáng 31/1 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 1,68m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,77m; trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An 1,54m (trên báo động 3 là 0,04m).

Do đó, nguy cơ cao triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long.

Trong 2-3 ngày tới, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 2/2.

Trong đợt triều cường này, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 1,77m, trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 1,83m; tại các trạm chính hạ lưu sông Cửu Long dao động ở mức báo động 1 và trên báo động 1; trên sông Sài Gòn tại Phú An có khả năng lên mức 1,65m (trên báo động 3 là 0,15m).

Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 3-5 giờ và từ 18-19 giờ hàng ngày.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2./.

Xem thêm:

>>>TP Hồ Chí Minh: Cần làm gì khi triều cường gây ngập nước ngày càng cao?

>>>Dự báo thời tiết: Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, Nam Bộ bước vào đợt triều cường mới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục