Nguyên nhân tàu cá vỏ gỗ nhất lớn miền Trung bị nạn khiến 2 người mất tích

11:48' - 02/06/2016
BNEWS Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 30/5, tàu cá vỏ gỗ lớn nhất miền trung mang số hiệu ĐNa 90604 bị chìm cách đảo Hòn Mê, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) khoảng 5 hải lý về hướng Nam Tây Nam.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết: Liên quan đến sự cố tàu cá ĐNa 90604 do anh Nguyễn Sương (sinh năm 1981, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) làm chủ đang hoạt động tại khu vực biển phía Nam Tây Nam cách đảo Hòn Mê (Thanh Hóa) khoảng 5 hải lý thì bị lật úp, sau nhiều nỗ lực trục vớt và tìm kiếm, cứu hộ, đến ngày 2/6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng các tàu cá của ngư dân khu vực lân cận đã lai dắt thành công tàu cá bị nạn về khu vực phía Nam của đào Hòn Mê, thuộc địa phận huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Nhiều thợ lặn đã được điều động lặn xuống khoang tàu để tìm kiếm hai ngư dân còn bị mất tích là anh Nguyễn Quốc Vịnh (sinh năm 1984) và anh Trần Quốc Việt (sinh năm 1989) cùng quê Quảng Ngãi song công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa đạt kết quả.

Hiện công tác trục vớt tàu cá ĐNa 90604 lên khỏi mặt nước vẫn đang được các lực lượng cứu hộ cứu nạn và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tích cực thực hiện.

Như TTXVN đã đưa tin, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 30/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa nhận được thông báo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng về việc tàu cá vỏ gỗ số hiệu ĐNa 90604 có công suất 1150 CV (lớn nhất khu vực miền Trung) đang hoạt động cách đảo Hòn Mê, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) khoảng 5 hải lý về hướng Nam Tây Nam thì bị chìm.

Lúc đó, trên tàu có 13 thuyền viên; 11 thuyền viên đã thoát ra được, còn lại 2 thuyền viên bị mắc kẹt là anh Nguyễn Quốc Vịnh và Trần Quốc Việt.

Ngay sau khi nhận được thông báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh hóa đã điều tàu BP.05.12.01 do Đại úy Hoàng Anh Hiệu - Phó Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2 cùng 8 cán bộ, chiến sỹ tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã phát tín hiệu tìm kiếm cứu nạn trên đài thông tin, đề nghị các tàu đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Nguyên nhân xảy ra sự cố được xác định do cẩu cá tàu ĐNa 90604 bị chẹt dây cáp nên lật úp./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục