BNEWS Tình trạng mất an ninh đã khiến nhiều doanh nghiệp nước ngoài chuyển địa bàn hoạt động và rút đầu tư khỏi Mexico.
Theo Phòng Thương mại Mỹ (AmCham), ít nhất 10 doanh nghiệp đã rút khỏi các bang Tamaulipas, Guerrero và Chihuahua và chuyển hoạt động sang các địa phương khác có mức độ an ninh tốt hơn tại Mexico.
AmCham nhận định xu hướng trên sẽ tiếp tục diễn ra.
Bộ Tài chính và Tín dụng công Mexico cho biết, trong năm 2015 và quí I/2016, vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) tại 25 công ty đã giảm mạnh so với cùng kỳ của giai đoạn 2013-2014.
Mặt khác, chi phí về dịch vụ an ninh của các doanh nghiệp đang hoạt động tại Mexico chiếm đến 12% doanh thu hàng năm.
Kết quả thăm dò dư luận cho thấy 58,5% doanh nghiệp Mexico cho rằng tình hình an ninh bất ổn là tác nhân chính gây thiệt hại cho doanh thu.
Số liệu của Viện quốc gia về Thống kế và Địa lý Mexico (Inegi) cho thấy bất ổn về an ninh đã gây thiệt hại lên đến 6,403 tỷ USD trong năm 2013 cho lĩnh vực kinh tế tư nhân tại Mexico.
Năm 2013, đã có 33,6% trong tổng số 3,8 triệu doanh nghiệp tại Mexico là nạn nhân của các vụ trộm cướp.
Tin liên quan
Thép Trung Quốc tiếp tục gặp trở ngại tại Mexico
Bộ Kinh tế Mexico vừa thông báo áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với nhập khẩu thép tấm mạ kẽm có xuất xứ từ Trung Quốc (tính cả sản phẩm do vùng lãnh thổ Đài Loan sản xuất).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.










