Những mô hình sản xuất thích ứng với biến đối khí hậu

13:22' - 08/05/2016
BNEWS Nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang triển khai nhiều mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, an toàn, hiệu quả và bền vững.
Nhiều hộ tại huyện An Biên (Kiên Giang) thoát nghèo, vươn lên khá giả với mô hình nuôi sò huyết kết hợp tôm và cua dưới tán rừng phòng hộ. Ảnh: thuysanvietnam.com.vn

Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang, trong 5 năm qua (2011 - 2015), tỉnh đã xây dựng 38 điểm trình diễn với tổng diện tích hơn 36 ha thực nghiệm sản xuất các mô hình như: nuôi chuyên cua biển; nuôi tôm sú xen sò huyết dưới tán rừng phòng hộ; nuôi tôm chân trắng trên vùng đất nhiễm mặn nặng canh tác lúa kém hiệu quả ở vùng U Minh Thượng.

Kết quả, nuôi chuyên cua biển năng suất bình quân đạt 1,3 tấn/ha, lợi nhuận khoảng 64,8 triệu đồng/ha; nuôi tôm sú xen sò huyết dưới tán rừng phòng hộ, năng suất tôm sú 150 - 200 kg/ha, sò huyết 7,5 tấn/ha, lợi nhuận bình quân 150 triệu đồng/ha; nuôi tôm chân trắng mật độ 10 con/m² lợi nhuận hơn 40 triệu đồng/ha.

Cùng với đó, ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang còn thực hiện dự án ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi chuyên cua và nuôi cua xen tôm sú dưới tán rừng phòng hộ tại 2 huyện An Biên và An Minh.

Kết quả, nâng năng suất cua từ 150 kg/ha lên 454 kg/ha đối với nuôi chuyên cua và 240 kg/ha đối với mô hình nuôi cua xen tôm sú, nông dân tăng lợi nhuận gấp đôi từ thu nhập nuôi cua và lợi nhuận tăng thêm từ tôm sú trên 20 triệu đồng/ha so với trước khi thực hiện dự án.

Ngoài ra, ngành còn hỗ trợ nông dân sản xuất mô hình tôm - lúa với tổng diện tích 205 ha, năng suất tôm 350 - 450 kg/ha, cao hơn so với ngoài mô hình 150 - 200 kg/ha; năng suất lúa bình quân 5,5 tấn/ha.

Tiến sĩ Đỗ Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho hay thành công của các mô hình đã góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, giải quyết việc làm cho người lao động ở các vùng ven biển, tránh việc khai thác, xâm hại rừng làm mất cân bằng sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biểng dâng.

Đặc biệt, mô hình tôm - lúa đã góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cho vùng U Minh Thượng, giúp nhiều hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Mô hình này có nhiều khả năng thích ứng tốt, sản xuất mang lại hiệu quả cho nông dân trong điều kiện biến đổi khí hậu đang ngày càng diễn biến phức tạp./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục