Phương thức, thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi

19:54' - 14/12/2017
BNEWS Phương thức, thủ đoạn vi phạm của các đối tượng ngày càng tinh vi, hoạt động thành các đường dây để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa vào Việt Nam.
Tình trạng buôn lậu bằng xe gắn máy phổ biến. Ảnh minh họa: TTXVN

Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017 tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn vi phạm của các đối tượng ngày càng tinh vi, hoạt động thành các đường dây để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa vào Việt Nam.

Tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ nổi lên là hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng cấm, hàng tạm nhập tái xuất, hàng bách hóa tiêu dùng... như: ma túy, ngoại tệ, tiền giả, pháo, rượu, bia, thuốc lá, nước giải khát, đường, gia cầm, thực phẩm, quần áo, giày dép, điện thoại di động, đồ chơi trẻ em...

Hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên tuyến đường biển, các cảng biển quốc tế tập trung vào các mặt hàng: xăng, dầu, gỗ, khoáng sản, động thực vật hoang dã, đồ điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng,...

Tại các cửa khẩu cảng hàng không quốc tế, bưu điện quốc tế đáng chú ý là hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng cấm, hàng nhỏ gọn, có giá trị cao, dễ cất giấu như: ma túy, vũ khí, vàng, sản phẩm của động vật hoang dã, điện thoại, thuốc lá, rượu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng...

Trong năm 2017, các đơn vị Hải quan đã nắm vững diễn biến tình hình, xác định trọng điểm, chủ động xây dựng kế hoạch, chuyên đề, xác lập, đấu tranh thành công nhiều chuyên án, bắt giữ, xử lý thành công nhiều vụ việc, giải quyết dứt điểm nhiều hiện tượng nóng, nổi cộm.

Qua số liệu báo cáo tổng kết công tác kiểm soát Hải quan năm 2017, mặc dù số vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, hàng hóa, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả và vi phạm khác có giảm so với cùng kỳ năm 2016 nhưng trị giá hàng hóa vi phạm lại tăng.

 Cụ thể, năm 2017 lực lượng kiểm soát Hải quan toàn ngành đã đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý: 12.542 vụ vi phạm pháp luật Hải; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính: 536 tỷ 187 triệu đồng (tăng 43,35% so với cùng kỳ năm 2016). Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước: 291 tỷ 639 triệu đồng (tăng 104,88% so với cùng kỳ năm 2016).

Ngành triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn liên quan đến buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm, được dư luận trong nước và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Trong năm 2017, tình hình buôn lậu thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ diễn biến phức tạp đặc biệt là đối với mặt hàng về an toàn vệ sinh thực phẩm tập trung vào các mặt hàng: thủy hải sản, con giống hải sản, gia cầm giống nuôi, trứng gia cầm, thịt gia súc, gia cầm, đồ đóng hộp, hàng đông lạnh, hoa quả, các loại rau, củ quả tươi, khô, phụ gia thực phẩm, đường, rượu, bia, nước giải khát các loại...

Ngày 03/8/ 2017, tại khu vực vùng biển vịnh Hạ Long Đội kiểm soát chống buôn lậu trên biển khu vực Miền Bắc (Hải đội 1)- Cục Điều tra chống buôn lậu, tuần tra, kiểm soát, phát hiện 01 Tàu thuộc sở hữu của Công ty TNHH 27-7 Xuân Bắc.

Tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng tàu không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa vận chuyển trên tàu. Hàng hóa vi phạm gồm: 800 tấn than Xít, trị giá hàng vi phạm ước tính 50 triệu đồng.

Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá thời gian qua tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp khi mà phương thức, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, đổi mới liên tục.

Buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá diễn ra chủ yếu tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Cao Bằng, Quảng Trị, Quảng Bình, Đồng Tháp, An giang, Kiên giang, Tây Ninh... Các mặt hàng chính là 555, Esse, Hero, Jet, Thunderbay, Honghe, Molasses (shisha), xì gà điếu...

Ngành hải quan chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công 74 vụ liên quan đến buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới. Điển hình, ngày 20/3/ 2017, Đội kiểm soát hải quan – Cục Hải quan TP Hải Phòng phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng phá thành công chuyên án thu giữ: 351 thùng lá khô (nghi là lá “Khát”) trọng lượng khoảng 2,8 tấn.

Vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2018 nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng cao, tình hình buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa sẽ tiềm ẩn những diễn biến phức tạp đặc biệt là những mặt hàng trọng điểm như pháp, rượu bia, thực phẩm, thuốc lá...

Đánh giá được tình hình đó, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo ngành Hải quan tăng cường, chủ động năm bắt tình hình và kịp thời xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua biên giới.

Kịp thời quán triệt, chỉ đạo lực lượng kiểm soát hải quan toàn Ngành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Tài chính về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán 2018.

Ban hành Công văn yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tập trung triển khai lực lượng nắm chắc địa bàn, đối tượng, diễn biến tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các cửa khẩu tuyến đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không, các khu vực đường mòn, lối mở, cánh gà cửa khẩu,...

Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trên địa bàn như: Công an, Bộ đội Biên phòng, và chính quyền địa phương tăng cường trao đổi thông tin về tình hình buôn lậu, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xác định trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bình ổn thị trường Tết trên địa bàn tỉnh.
>>>> Lại "nóng" câu chuyện chống buôn lậu

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục