Puerto Rico xây dựng nhà máy điện mặt trời lớn nhất vùng biển Caribe

12:59' - 09/03/2016
BNEWS Thống đốc của Puerto Rico Alejandro García Padilla vừa tuyên bố vùng lãnh thổ thuộc Mỹ này sẽ xây dựng nhà máy điện mặt trời lớn nhất vùng biển Caribe, với vốn đầu tư dự kiến 160 triệu USD.
Puerto Rico xây dựng nhà máy điện mặt trời lớn nhất vùng biển Caribe. Ảnh minh họa: gizmodo.com

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, công trình mang tên Oriana Energy này có sản lượng thiết kế là 100.000MW-h mỗi năm, sử dụng 300 lao động và chính quyền Puerto Rico sẽ kêu gọi đầu tư cho việc xây dựng nhà máy trên tại miền Tây của vùng lãnh thổ này. 

Trong điều kiện thuận lợi để chạy hết công suất, nhà máy này có thể đóng góp tới 45 MW vào mạng lưới điện của Puerto Rico.

Theo ông García, việc xây dựng nhà máy nói trên nhằm thực hiện cam kết của Puerto Rico đa dạng hóa nguồn điện năng bằng một nguồn năng lượng sẵn có và sạch, giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu mỏ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục