BNEWS Từ ngày 19/3, hàng trăm hộ kinh doanh ở chợ Hạ Long 1 đồng loạt đóng của các quầy hàng.
Chiều 21/3, tại cuộc họp báo thông tin về vụ việc bãi thị ở chợ Hạ Long 1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), ông Hồ Quang Huy nhấn mạnh, nếu trước ngày 31/3, các hộ kinh doanh không thực hiện đúng hợp đồng đã ký với Ban quản lý chợ Hạ Long, chính quyền thành phố sẽ chấm dứt hợp đồng, thu hồi điểm kinh doanh đối với các hộ vi phạm hợp đồng, không chấp nhận và thanh toán tiền thu gom, vận chuyển, xử lý rác ở chợ Hạ Long 1.
Trước đó, từ ngày 19/3, hàng trăm hộ kinh doanh ở chợ Hạ Long 1 đồng loạt đóng của các quầy hàng và tập trung đông người trước cổng các cơ quan công quyền phản ánh về việc thu giá vệ sinh môi trường cao (mức giá cao hơn 70.000 đồng so với mức phí cũ) và bị cắt điện kinh doanh. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long cho hay, thực hiện về Luật Giá, từ 1/1/2018, việc thu phí môi trường ở chợ Hạ Long 1 sẽ được áp dụng theo hình thức thu giá. Mức giá được áp theo Quyết định số 2625/2017/QĐ-UBND tỉnh ngày 6/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh và có hiệu lực từ ngày 15/7/2017.Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế, để có đủ thời gian tuyên truyền đến các hộ kinh doanh về chủ trương chuyển đổi từ cơ chế phí sang cơ chế giá đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, UBND thành phố Hạ Long lựa chọn thời gian thu giá dịch vụ này từ ngày 1/1/2018.
Theo đó, khung mức giá trần mà UBND tỉnh Quảng Ninh quy định đối với việc thu giá vệ sinh môi trường tối đa không quá 235.000 đồng/hộ/tháng. UBND thành phố Hạ Long áp dụng mức thu giá vệ sinh môi trường đối với các hộ kinh doanh ở Chợ Hạ Long 1 mới với 5 khung giá từ 135.000 – 235.000 đồng/hộ/tháng, tùy theo từng ngành hàng. Việc thay đổi này đã được thông báo tới các hộ kinh doanh từ giữa năm 2017 trên hệ thống loa truyền thanh nội bộ của chợ với tần suất 4 lần/ngày và bằng các hình thức thông tin trên cổng thông tin của địa phương. Chính quyền địa phương cũng tổ chức nhiều cuộc đối thoại với các hộ kinh doanh ở Chợ Hạ Long 1 về việc thay đổi, áp dụng Luật phí và lệ phí mới. Ông Trần Xuân Cường, Trưởng Ban Quản lý chợ Hạ Long 1 cho biết, đến hết ngày 20/3, đã có 1.048 điểm kinh doanh thực hiện nộp tiền thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải cho Ban quản lý chợ.Hiện còn 424 điểm kinh doanh của 295 hộ kinh doanh chưa thực hiện, đa số ở ngành hàng may mặc và tạp hóa có mức thu giá ở khung thấp nhất 135.000 đồng/hộ/tháng (tăng khoảng 70.000 đồng/tháng/hộ so với mức phí cũ).
Theo phản ánh của các hộ kinh doanh này, họ không đồng thuận vì cho rằng mức thu giá này quá cao, cao gấp đôi so với mức phí trước đây. Do vi phạm hợp đồng, ngày 19/3, Ban Quản lý chợ Hạ Long đã tạm ngừng cấp điện đối với khoảng 50 hộ tiểu thương. Trưởng Phòng Tài Chính thành phố, ông Phạm Đức Thắng cho biết, với mức thu giá trên, mỗi năm chợ Hạ Long 1 được hơn 2,8 tỷ đồng đủ để phục vụ cho việc thu gom, vận chuyển, xử lý toàn bộ rác thải ở khu vực chợ. Ông Thắng phân tích, nguyên nhân thu giá cao hơn mức phí cũ là do nay áp dụng Luật Giá, thành phố phải tự chủ toàn bộ kinh phí cho việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Do cự ly vận chuyển rác xa (ở Hoành Bồ), chi phí xử lý rác lớn và đặc biệt tiền thu giá vệ sinh môi trường này nay cũng phải chịu thuế 10% (tương đương khoảng 280 triệu đồng/năm). Trước thực tế có dấu hiệu của một số đối tượng có biểu hiện lôi kéo, xúi dục, kích động các tiểu thương tham gia bãi thị, thậm chí có hành vi đe dọa các tiểu thương đã chấp hành việc thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long Hồ Quang Huy khẳng định, thành phố cam đoan sẽ đảm bảo quyền lợi chính đáng cho hơn một nghìn hộ kinh doanh đã nghiêm chỉnh thực hiện đúng hợp đồng; đồng thời đề nghị Công an thành phố Hạ Long vào cuộc xác minh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi đe dọa làm ảnh hưởng tới lợi ích hợp pháp của các tiểu thương. Chợ Hạ Long 1 là chợ duy nhất trong 19 chợ trên địa bàn thành phố được chính quyền thành phố công bố là điểm du lịch nên việc kinh doanh của các tiểu thương khá thuận lợi.Trước áp lực cận kề ngày khai mạc Năm du lịch Quốc gia 2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, đến ngày 31/3 UBND thành phố Hạ Long sẽ thực hiện chấm dứt hợp đồng, thu hồi điểm kinh doanh đối với những hộ tiểu thương không thực hiện đúng hợp đồng, không thanh toán tiền thu giá vệ sinh môi trường theo đúng quy định./.
>>>Quảng Ninh: Đóng cửa cơ sở đón khách du lịch quốc tế mua sắm không phép
Tin liên quan
Tái đề cử Di sản Thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long mở rộng sang quần đảo Cát Bà
Hồ sơ tái đề cử Di sản Thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long mở rộng sang quần đảo Cát Bà đã hoàn tất bước đầu và đang lấy ý kiến của các sở ban ngành.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTTXVN tham dự Diễn đàn truyền thông cấp cao châu Á-Thái Bình Dương
Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Đoàn Thị Tuyết Nhung dẫn đầu tham dự diễn đàn truyền thông cấp cao châu Á-Thái Bình Dương diễn ra từ ngày 2-5/9, tại Thâm Quyến (Trung Quốc).
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam
Chiều 5/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Mohammad Lutfor Rahman tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Myanmar
Chiều 5/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 - 6/9/2026.
-
Kinh tế Việt NamPhu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Myanmar thăm làng lụa Vạn Phúc
Ngày 5/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã cùng bà Kyu Kyu Hla đến thăm làng lụa Vạn Phúc thuộc phường Hà Đông, Hà Nội.
-
Kinh tế Việt NamĐại sứ Gennady Bezdetko: Việt Nam - Nga mở rộng hợp tác, thúc đẩy động lực tăng trưởng mới
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác song phương, nhất là thương mại, năng lượng, khoa học công nghệ và giáo dục.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam- Hàn Quốc mở rộng không gian hợp tác thương mại
Sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992), Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của nhau với thương mại song phương và đầu tư liên tục tăng trưởng.
-
Kinh tế Việt NamChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Myanmar
Ngày 5/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing
Sáng 5/9, tại Hà Nội, sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing.
-
Kinh tế Việt NamĐiện Biên cần phát huy lợi thế kinh tế biên mậu
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu tỉnh Điện Biên chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh đầu tư, công nghệ và khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương.










