S&P: Các ngân hàng Italy sẽ tiếp tục phục hồi trong năm 2018

13:26' - 18/01/2018
BNEWS Hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P) đánh giá các ngân hàng Italy hiện đang có tiềm lực mạnh hơn so với vài năm qua và sẽ tiếp tục phục hồi trong năm 2018.
Theo S&P, khả năng thanh toán nợ của lĩnh vực tư nhân được cải thiện, cùng với nỗ lực của các ngân hàng trong việc "làm đẹp" bản cân đối kế toán đã mở đường để các ngân hàng có thể lại đạt lợi nhuận khiêm tốn trong năm nay.

Các nhà phân tích của S&P cho rằng các ngân hàng đã tăng được nguồn vốn, tăng dự phòng nợ xấu, giảm nợ khó đòi (NPL), và cắt giảm chi phí. Tuy nhiên, S&P ước tính, vào cuối năm ngoái, các ngân hàng vẫn có số nợ xấu khoảng 275 tỷ euro trong sổ sách, giảm so với con số 349 tỷ euro vào cuối năm 2016, theo Hồ sơ Tài chính và Kinh tế 2017 của Bộ Tài chính Italy.

Trong báo cáo công bố tháng 7/2017, Ủy ban Giám sát rủi ro hệ thống châu Âu cho rằng việc để NPL trong sổ sách quá lâu, cho dù các ngân hàng đã dành ra khoản dự phòng, là điều không có lợi cho nền kinh tế trong dài hạn, khi hạn chế tiềm năng tăng trưởng.

Italy đang từng bước thoát ra khỏi hai cuộc suy thoái kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và cuộc khủng hoảng nợ công năm 2010. Theo Ngân hàng trung ương Italy, GDP của nước này giảm 7% và sản lượng công nghiệp giảm 25% trong giai đoạn 2007-2012, khiến các hộ gia đình và các doanh nghiệp không có khả năng trả nợ và tỷ lệ nợ xấu tăng từ 4,5% vào cuối năm 2007 lên 12,3% vào giữa năm 2015.

Sự can thiệp của chính phủ nhằm hỗ trợ các ngân hàng gặp khó khăn đã giúp duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính và lấy lại lòng tin của thị trường, và điều này đã góp phần vào đà phục hồi hiện nay.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục