Deloitte: Ngành tài chính châu Á sẽ vượt Mỹ vào năm 2035

  • Hương Thủy/vnanet.vn

BNEWS Deloitte dự báo Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu khu vực với gần 2.700 tỷ USD giá trị gia tăng vào năm 2035, còn Ấn Độ đứng thứ hai với 465 tỷ USD.

Công ty kiểm toán Deloitte tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: TTXVN phát
Một báo cáo mới đây dự báo ngành dịch vụ tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ vượt Mỹ về giá trị kinh tế tạo ra vào năm 2035, nhờ đà tăng trưởng của kinh tế khu vực và sự gia tăng của cải trong dân cư.

Cụ thể, báo cáo của hãng kiểm toán quốc tế Deloitte công bố mới đây nhận định khu vực này sẽ đóng góp giá trị gia tăng lớn nhất cho ngành dịch vụ tài chính toàn cầu, dự kiến đạt tới 4.800 tỷ USD vào vượt mức 4.300 tỷ USD của Mỹ đến năm 2035. 

Trao đổi với giới truyền thông, ông Stuart Johnston, lãnh đạo mảng dịch vụ tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Deloitte cho rằng ngoài đà tăng trưởng kinh tế của châu Á, tầng lớp trung lưu ngày một đông đảo tại đây cũng là động lực then chốt cho xu hướng này.

Theo ông, trong thập kỷ tới khu vực sẽ có thêm khoảng 362 triệu hộ gia đình gia nhập tầng lớp trung lưu, đồng thời tổng tài sản của nhóm này cũng tăng đáng kể. Đây là dư địa tăng trưởng thực sự cho các ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý tài sản và công ty công nghệ tài chính (fintech).

Deloitte dự báo Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu khu vực với gần 2.700 tỷ USD giá trị gia tăng vào năm 2035, còn Ấn Độ đứng thứ hai với 465 tỷ USD.

Tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tập trung ở Đông Nam Á, dẫn đầu là Philippines với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) dự kiến khoản 12% trong giai đoạn 2024-2035. Ấn Độ theo sau với 10%, tiếp đó là Việt Nam (9,1%), Indonesia 8,9% và Malaysia 7,8%.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra 4 vấn đề chính mà doanh nghiệp trong ngành phải xử lý như tình trạng phụ thuộc quá mức vào tín dụng ngân hàng, kỳ vọng luôn thay đổi của khách hàng, quá trình chuyển đổi do trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn dắt và những điều chỉnh trong quy định quản lý.

Dẫn số liệu của Deloitte, ông Johnston cho biết tiền gửi ngân hàng trong khu vực tương đương khoảng 122% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), vượt xa so với tỷ lệ 73% tại Mỹ. Trong khi đó, lượng huy động vốn qua thị trường tại đây chỉ tương đương 53% GDP, bằng khoảng một nửa mức của Mỹ. Mô hình lấy ngân hàng làm trung tâm từng là nền tảng cho tăng trưởng dựa vào lĩnh vực chế tạo, song nhu cầu vốn tới đây sẽ đa dạng hơn.

Ông cũng cho rằng khi châu Á trở thành trọng tâm của hệ thống tài chính toàn cầu, khu vực cần hội nhập sâu hơn để dòng vốn dịch chuyển hiệu quả qua biên giới. Vị chuyên gia đánh giá châu Á đã hội nhập tốt về thương mại nhưng chưa đạt mức tương tự về hệ thống tài chính, trong khi đà tăng trưởng tới đây sẽ đòi hỏi nguồn vốn hàng nghìn tỷ USD.

Hương Thủy/vnanet.vn


Tin cùng chuyên mục