Tâm lý thận trọng bao trùm các sàn chứng khoán châu Âu và Mỹ

08:32' - 08/06/2017
BNEWS Các chỉ số chứng khoán ở châu Âu và Mỹ chuyển động ngược chiều nhau trong phiên giao dịch ngày 7/6.
Tâm lý thận trọng bao trùm các sàn chứng khoán. Ảnh: Daily Express
Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 giao dịch tại London (Anh) giảm 0,6% xuống 7.478,68 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris (Pháp) giảm 0,1% xuống 5.265,53 điểm và chỉ số DAX 30 giao dịch tại Frankfurt (Đức) giảm 0,1% xuống 12.672,49 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,2% xuống 3.548,40 điểm.

Các nhà giao dịch trên thế giới có tâm lý thận trọng trước cuộc họp chính sách của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) và cuộc điều trần tại Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ của cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey diễn ra trong ngày 8/6.

Trên thị trường tiền tệ, đồng bảng Anh tăng giá so với đồng USD trước thềm cuộc tổng tuyển cử ở nước này. Đồng bảng được giao dịch ở mức 1,2959 USD/bảng so với mức 1,2910 USD/bảng trong phiên trước đó.

Theo kết quả thăm dò dư luận do hãng YouGov công bố ngày 5/6, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Vương quốc Anh Theresa May có khả năng chỉ giành được 305 ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa mới diễn ra vào ngày 8/6, tức là thiếu 21 ghế để đạt được đa số quá bán 326/650 ghế cần thiết.

Trong khi đó, Công đảng đối lập có thể sẽ giành được 268 ghế, tăng 7 ghế so với kết quả thăm dò công bố ngày 3/6 vừa qua. Các chuyên gia phân tích nhận định rằng các vụ tấn công khủng bố xảy ra liên tục thời gian gần đây chắc chắn sẽ tác động tới tâm lý và lá phiếu của cử tri Anh.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục