Tây Ninh bắt vụ vận chuyển lậu 9.000 bao thuốc lá nhập lậu

09:55' - 11/12/2015
BNEWS Khi bị ngành chức năng phát hiện, truy đuổi, đối tượng vận chuyển thuốc lậu đã cho nhấn chìm tàu máy, bỏ chạy lên bờ thoát thân.
Tiêu hủy thuốc lá nhập lậu. Ảnh: Huỳnh Kim Phượng – TTXVN

Ngày 10/12, trên sông Vàm Cỏ Đông thuộc khu giáp ranh giữa 2 xã Phước Chỉ (tỉnh Tây Ninh) với xã Mỹ Quý Đông (tỉnh Long An), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang một tàu máy đang vận chuyển lậu 9.000 bao thuốc lá điếu ngoại từ Campuchia về.

Khi bị ngành chức năng phát hiện, truy đuổi từ xã Phước Chỉ đến khu vực kênh Ba Dồn, thuộc xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, đối tượng vận chuyển thuốc lậu đã cho nhấn chìm tàu máy, bỏ chạy lên bờ thoát thân.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành trục vớt tàu và tang vật, lập biên bản tạm giữ 9.000 bao thuốc lá điếu ngoại mang nhãn hiệu Jet.

Số thuốc lá kể trên được xác định là có nguồn gốc từ Campuchia, được các đối tượng buôn lậu vận chuyển đem về Việt Nam để bán kiếm lời. Hiện ngành chức năng đang điều tra, xác định đối tượng, để làm rõ vụ việc.

Năm 2015 tình hình buôn lậu thuốc lá điếu ngoại các loại trên tuyến biên giới Tây Ninh vẫn diễn biến phức tạp. Do đặc điểm Tây Ninh có đường biên giới trải dài, nhiều đường mòn, lối mở, nên các đầu nậu buôn lậu thường thuê người mang vác hàng lậu từ phía Campuchia về Việt Nam vào ban đêm, sau đó lén lút đưa về Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tiêu thụ; các lực lượng chức năng và Ban chỉ đạo 389 các huyện, thành phố của tỉnh đã kiểm tra, bắt giữ trên 800.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại; đã tiến hành tiêu hủy trên 340.000 bao thuốc điếu lá ngoại nhập lậu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục