Thủ đô Nga ghi nhận mùa Đông đến sớm nhất trong hơn một thế kỷ

19:53' - 05/12/2016
BNEWS Mùa Đông 2016 được ghi nhận là mùa Đông đến sớm nhất trong 137 năm qua tại thủ đô Moskva.
Thủ đô Nga ghi nhận mùa Đông đến sớm nhất trong hơn một thế kỷ. Ảnh: China Daily

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, Cơ quan dự báo thời tiết nước này cho biết bông tuyết đầu tiên rơi vào ngày 27/10, và chỉ sau đó 2 ngày, tuyết đã phủ kín toàn bộ thành phố. Còn trong tháng 11, có đến 20 ngày tuyết rơi, với đợt tuyết mạnh nhất vào ngày 7/11.

Khi còn chưa đến mùa Đông theo lịch thì lượng tuyết rơi kèm theo băng giá đã dày đến 85 cm. Chỉ riêng tuần đầu tháng 12 tuyết đã rơi dày thêm 5 cm và đây là con số kỷ lục đối với ngay cả thủ đô xứ lạnh như Moskva.

Mức nhiệt mùa Đông tại Moskva cũng lập thêm kỷ lục thấp nhất kể từ đầu thế kỷ XIX với nhiệt độ trung bình hiện không vượt quá -2 độ C, thấp hơn mức chuẩn 1,3 độ.

Mùa Thu năm 2016 cũng được ghi nhận là một trong những mùa Thu lạnh nhất tại Moskva kể từ năm 2002. Nhiệt độ trung bình trong ba tháng vừa qua là 4,6 độ C, trong khi năm 2002 là 4,3 độ C./.

>>> Lần đầu tiên trong 54 năm qua, tuyết rơi bất thường ở Tokyo vào tháng 11

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục