BNEWS Phiên điều trần diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang tìm cách khôi phục các sắc lệnh cấm nhập cảnh sau khi những nỗ lực ngăn người dân từ một số nước.
Cuộc chiến pháp lý liên quan tới sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục nóng lên khi tòa phúc thẩm số 9 tiến hành phiên điều trần về văn kiện vốn đã 2 lần bị các tòa án chặn kể từ tháng 1 vừa qua.
Phiên điều trần diễn ra ngày 15/5 tại tòa án phúc thẩm thành phố Seattle, bang Washington, trong đó một hội đồng gồm 3 thẩm phán đã chất vấn ông Jeffrey Wall , quyền Tổng biện lý sự vụ Mỹ - đại diện cho chính phủ trong các vụ án tại Tòa án Tối cao, để xem xét luận cứ về tính hợp pháp của sắc lệnh cấm nhập cảnh.
Trong phần trình bày lý lẽ kéo dài 30 phút, ông Wall khẳng định mục đích của sắc lệnh cấm nhập cảnh sửa đổi, được Tổng thống Trump ký ngày 6/3 vừa qua, không nhằm chống lại người Hồi giáo.
Ông nêu rõ sắc lệnh này không liên quan tới những phát ngôn của ông Trump về người Hồi giáo trong chiến dịch tranh cử hồi năm ngoái, và các thẩm phán không nên coi những phát ngôn này là một luận cứ để xem xét tính hợp pháp của sắc lệnh.
Tuy nhiên, các thẩm phán đã tỏ ra hoài nghi về lý lẽ này và tiếp tục đặt các câu hỏi gai góc cho vị luật sư đại diện Chính phủ Mỹ. Thẩm phán Ronald Gould cho rằng Tổng thống Trump đã viện cớ đảm bảo an ninh quốc gia để ban bố sắc lệnh chống lại người Hồi giáo.
Về cáo buộc này, ông Wall khẳng định lệnh cấm nhập cảnh xuất phát từ những quan ngại về các tổ chức khủng bố Hồi giáo cũng như các quốc gia bảo trợ khủng bố, và hoàn toàn không liên quan đến vấn đề tôn giáo. Công tố viên đại diện bang Hawaii, Neal Katyal, đã lập tức phản bác lý lẽ này của ông Wall và cho rằng mục đích của Tổng thống Trump rõ ràng là nhằm vào người Hồi giáo.
Sau hơn 1 giờ đồng hồ chất vấn, phiên điều trần kết thúc với việc các thẩm phán đã không đưa ra phán quyết. Phiên điều trần diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang tìm cách khôi phục các sắc lệnh cấm nhập cảnh sau khi những nỗ lực ngăn người dân từ một số nước.
Hồi giáo vào Mỹ liên tục bị các thẩm phán chặn lại. Mục đích chính của lệnh cấm này có ý nghĩa quyết định tính hợp pháp của nó do Hiến pháp Mỹ nghiêm cấm sự phân biệt tôn giáo.
Đây là lần thứ 2 tòa phúc thẩm tiến hành phiên điều trần về sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump. Trước đó, ngày 9/2, hội đồng thẩm phán Tòa án thành phố San Francisco, bang California, đã ra phán quyết chặn lệnh cấm nhập cảnh người dân từ 7 quốc gia (Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen) ký ngày 27/1.
Đến ngày 6/3, chính quyền của Tổng thống Mỹ đã sửa đổi Lệnh cấm này, rút Iraq khỏi danh sách, song cũng nhanh chóng bị các tòa án ở Maryland và Hawaii phong tỏa. Nhà Trắng nhiều lần khẳng định mục đích của lệnh cấm là nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, một lĩnh vực mà các Tổng thống Mỹ có quyền hạn rộng lớn./.
Tin liên quan
Các trường đại học tư của Mỹ giảm học phí xuống mức thấp kỷ lục
Chiến lược giảm học phí để chiêu sinh được nhiều hơn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.











