Tổng thống đắc cử Emmanuel Macron sẽ thăm Đức đầu tiên

19:50' - 08/05/2017
BNEWS Đức sẽ là nước đầu tiên Tổng thống đắc cử của Pháp Emmanuel Macron tới thăm trong chuyến công du nước ngoài.

Tổng thống đắc cử Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Paris ngày 7/5.EPA/TTXVN

Nghị sĩ châu Âu Silvi Gular thuộc đảng Phong trào dân chủ ủng hộ ông Macron, cho biết như vậy khi phát biểu trên kênh truyền hình CNews ngày 8/5.

Bà Gular khẳng định "chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Macron trên cương vị Tổng thống sẽ là nước Đức".

Bà Gular cũng cho biết rất có thể trước khi tới Đức, ông Macron sẽ thăm các đơn vị quân đội Pháp đang hoạt động ở nước ngoài.

Theo hãng tin AP, chuyến thăm Đức của ông Macron sẽ là một chuyến thăm rất ngắn.

Trước đó trong cuộc vận động tranh cử của mình, ông Macron đã nhiều lần tuyên bố về kế hoạch chọn Đức cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên nếu giành chiến thắng.

Và ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố ngày 7/5, ông Macron đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel  được đánh giá là diễn ra trong "bầu không khí rất thân tình"./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục