Tổng thống Nga lên án chính sách mở rộng của NATO là “thiển cận”

11:41' - 31/05/2017
BNEWS Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Mỹ và các nước đồng minh thuộc NATO có những chính sách "thiển cận" khi tăng cường các khả năng quân sự và mở rộng khối liên minh này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: EPA/TTXVN

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Mỹ và các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có những chính sách "thiển cận" khi tăng cường các khả năng quân sự và mở rộng khối liên minh này.

Trả lời phỏng vấn tờ Le Figaro của Pháp, Tổng thống Nga cho rằng với Moskva, đây là một dấu hiệu cho thấy đối tác của Nga ở cả châu Âu và Mỹ đều đang theo đuổi một chính sách “thiển cận”.

Ông Putin nhấn mạnh sau khi Liên Xô tan rã, các chính khách châu Âu và Mỹ đảm bảo với Moskva rằng khối liên minh này sẽ không mở rộng. Ngược lại, đã có những đề xuất thiết lập một hệ thống an ninh chung mới.

Sự hình thành của hệ thống an ninh này có lẽ đã cho phép Mỹ tránh phải đơn phương rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo và xây dựng các cơ sở phòng thủ tên lửa tại châu Âu. Những hành động này được cho là gây ảnh hưởng tới cán cân chiến lược và tạo ra các mối đe dọa cho an ninh quốc tế.

Tổng thống Putin kêu gọi: "Hãy ngừng tạo ra những mối đe dọa ảo tưởng từ Nga, các cuộc chiến tranh lai tạp. Triển vọng duy nhất là hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó có vấn đề an ninh".

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Nga cũng ra tuyên bố cảnh báo việc NATO triển khai binh sĩ và cơ sở hạ tầng quân sự ở "sườn phía Đông" sẽ dẫn đến cuộc chạy đua vũ trang.

Moskva nhấn mạnh rằng việc NATO cố tình thổi phồng "mối đe dọa từ phía Đông" đang cản trở thống nhất nỗ lực giữa các nước trong cuộc chiến đối với phó với những nguy cơ và thách thức chung.

Theo Moskva, mối quan hệ Nga - NATO xấu đi là hậu quả trực tiếp của chính sách phá hoại của liên minh này nhằm mục đích đạt được sự chi phối trong các hồ sơ châu Âu và thế giới./.

>>> Quan hệ Nga-Pháp: Vượt qua rào cản

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục