Trung Quốc chi hơn 31 tỷ USD phát triển khu vực biên giới giáp Lào

09:05' - 20/10/2015
BNEWS Trung Quốc thông báo sẽ đầu tư 200 tỷ nhân dân tệ (NDT), tương đương 31,4 tỷ USD, cho một khu kinh tế thí điểm trên biên giới với Lào.
Ảnh minh họa. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Ủy ban Cải cách và phát triển tỉnh Vân Nam và chính quyền Châu tự trị dân tộc Thái Xishuangbanna, kế hoạch đầu tư trên sẽ bao gồm hơn 240 dự án trong các lĩnh vực như giao thông, giáo dục và năng lượng cho huyện Mãnh Lạp (Mengla) thuộc Xishuangbanna.

Kế hoạch thiết lập vùng kinh tế thí điểm rộng 4.500 km2 trên đã được Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc thông qua hồi tháng 7, bao gồm việc xây dựng một khu phát triển kinh tế tại thị trấn Ma Hàm (Mohan) trên biên giới với Lào.

Các lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp, sinh vật học, công nghiệp chế biến, logistics và du lịch văn hóa.

Sở Kế hoạch Vân Nam cho biết vùng kinh tế thí điểm Mãnh Lạp sẽ đóng vai trò quan trọng đối với hợp tác chiến lược giữa Trung Quốc và Lào, là trung tâm giao thương toàn diện nối Trung Quốc với Đông Dương, đồng thời là đầu máy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho khu vực biên giới giáp Lào./.

TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục