BNEWS Trung Quốc đang phát triển một máy bay giám sát được thiết kế để phóng từ tàu sân bay mới nhất của nước này, đồng thời được tích hợp hệ thống radar nhằm phát hiện những máy bay tàng hình của kẻ địch.
Truyền thông nhà nước ngày 22/1 trước đó đã lần đầu tiên xác nhận Trung Quốc đang chế tạo một máy bay cảnh báo sớm được phóng từ tàu sân bay do nước này tự đóng đầu tiên và gọi là KJ-600. Theo các chuyên gia, KJ-600 sẽ được trang bị một mạng quét điện tử tối tân hay còn được gọi là AESA, loại radar có khả năng phát hiện máy bay tàng hình như F-22 và F-35 của Mỹ.
Chuyên gia quân sự Lý Kiệt tại Bắc Kinh nhận định, loại máy bay giám sát này cũng có thể trở thành một trung tâm chỉ huy trên không do "AESA có thể phát hiện những máy bay tàng hình ở một khoảng cách rất xa", cũng như thu hẹp khoảng cách về vũ khí quan trọng với Mỹ đồng thời cải thiện hiệu quả chiến đấu của các nhóm tàu sân bay tác chiến.
Trong khi đó, chuyên gia quân sự Chu Thần Minh cũng tại Bắc Kinh nhận định, hệ thống radar hiện đại nói trên sẽ đặt máy bay KJ-600 sánh ngang tầm với máy bay cảnh báo sớm của Mỹ.
Chuyên gia Chu nêu rõ: "Lợi thế lớn nhất của KJ-600 là nó được trang bị hệ thống thông tin và radar tinh vi hơn, cho phép nó giám sát một phạm vi các tín hiệu rộng lớn hơn và thậm chí còn có khả năng phát hiện các máy bay tàng hình ở một góc nhất định".
Còn theo chuyên gia nghiên cứu cấp cao Collin Koh ở Chương trình An ninh Hàng hải của Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore, sự phát triển KJ-600 cho thấy cường quốc châu Á muốn nhóm tàu sân bay của mình hoạt động xa bờ.
Tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu KJ-600, vốn được cho là rất giống E-2 Hawkeye của Mỹ, máy bay cảnh báo sớm trên không chiến thuật có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, có được sử dụng trên 2 tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc hay không./.
>>>Thổ Nhĩ Kỳ: Máy bay chở khách suýt lao xuống biển khi hạ cánh
Tin liên quan
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường kêu gọi thúc đẩy cải cách và đổi mới
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 22/1 kêu gọi tăng cường các nỗ lực thúc đẩy cải cách và đổi mới ở nước này trong năm 2018.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiCanada phát tín hiệu không tiếp tục trả đũa Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng các biện pháp thương mại mới của Mỹ gây khó khăn cho một số doanh nghiệp nhưng tác động khiêm tốn đến nền kinh tế Canada.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 572 triệu USD triển khai R&D tự chủ tại 7 vùng
Hàn Quốc bắt đầu triển khai mô hình nghiên cứu và phát triển (R&D) tự chủ theo 7 vùng, với tổng vốn đầu tư 789 tỷ won (khoảng 572 triệu USD) trong năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiAi Cập cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam
Ai Cập đã quyết định cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam, trong bối cảnh lượng du khách Việt Nam đến Ai Cập gia tăng ổn định và đáng khích lệ.
-
Kinh tế Thế giớiChính sách miễn thị thực thúc đẩy lượng khách nước ngoài đến Trung Quốc
Theo dữ liệu được công bố ngày 10/9, lượng khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực chiếm hơn 3/4 tổng số lượt khách nước ngoài đến Trung Quốc trong 8 tháng đầu tính từ năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiNông nghiệp Việt Nam – Australia: Từ chuyển giao đến cùng đổi mới
Hợp tác giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp có thể trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ nông nghiệp Việt Nam – Australia.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChính sách kinh tế của Tổng thống Trump đặt gia đình Mỹ vào trung tâm
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 9/9 đã ca ngợi chương trình kinh tế của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đang đưa gia đình Mỹ trở lại vị trí trung tâm của chính sách kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030











