BNEWS Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 9/9 đã ca ngợi chương trình kinh tế của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đang đưa gia đình Mỹ trở lại vị trí trung tâm của chính sách kinh tế.
Mở đầu bài phát biểu tại Đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa ở Dallas, bang Texas, ông Bessent nhắc tới 250 năm lịch sử Mỹ và cho rằng thế hệ hiện nay có trách nhiệm bảo vệ những thành quả của các thế hệ trước, đồng thời tạo nền tảng cho những thập niên tiếp theo. Nhiệm vụ này trước hết là bảo đảm nền kinh tế hoạt động vì những người lao động và các gia đình đang duy trì nền kinh tế.
Theo ông Bessent, chính quyền Trump trong 15 tháng qua đã thực hiện một loạt chính sách gồm cắt giảm thuế, điều chỉnh thương mại, thúc đẩy sản xuất và khai thác năng lượng trong nước, đồng thời mở rộng cơ hội sở hữu tài sản cho người trẻ thông qua chương trình Trump Accounts. Ông mô tả chương trình này là một trong những sáng kiến có khả năng tạo thay đổi lớn đối với thế hệ trẻ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết khu vực tư nhân đã tạo thêm hơn 1 triệu việc làm, hoạt động sản xuất trong nước đang phục hồi và các doanh nghiệp đang cam kết đầu tư hàng nghìn tỷ USD vào Mỹ. Ông cũng cho rằng nhóm 25% người lao động có thu nhập thấp nhất đang ghi nhận mức tăng tiền lương đáng kể.
Ông Bessent nhấn mạnh chương trình kinh tế của Tổng thống Trump không chỉ dựa vào cắt giảm thuế mà còn bao gồm các thỏa thuận thương mại và giảm quy định. Theo ông, nền kinh tế đang bước vào một chu kỳ công nghiệp mới, trong đó dòng vốn đầu tư được chuyển thành các cơ sở sản xuất và việc làm trong nước.
Bộ trưởng Bessent đồng thời chỉ trích các chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden, cho rằng giai đoạn trước đây chứng kiến lạm phát tăng cao, chi phí sinh hoạt gia tăng, hoạt động sản xuất năng lượng trong nước gặp khó khăn và doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều quy định hơn.
Phần lớn bài phát biểu sau đó tập trung vào sự khác biệt giữa chương trình kinh tế của đảng Cộng hòa và các chính sách mà ông Bessent gọi là “xã hội chủ nghĩa”. Ông cảnh báo các chương trình chính phủ quy mô lớn có thể dẫn tới thiếu hụt hàng hóa, trì hoãn dịch vụ y tế và chất lượng nhà ở thấp hơn. Ông cho rằng các chương trình này cuối cùng phải được tài trợ bằng nguồn thu thuế từ người lao động và doanh nghiệp, qua đó có thể làm giảm động lực làm việc, đầu tư và đổi mới.
Liên quan cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông cảnh báo rằng nếu đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Quốc hội, nhiều chính sách của chính quyền Tổng thống Trump có thể bị đảo ngược, trong đó có chính sách thuế, thương mại, biên giới và nhập cư. Ông kêu gọi cử tri Cộng hòa lựa chọn giữa việc tiếp tục đường hướng kinh tế hiện nay và quay trở lại các chính sách của những năm trước.
Kết thúc bài phát biểu, ông Bessent kêu gọi những người tham dự tiếp tục tham gia tiến trình chính trị, nhấn mạnh rằng mỗi thế hệ đều có trách nhiệm định hình chương tiếp theo trong lịch sử Mỹ.
Bài phát biểu của ông Bessent diễn ra trong ngày khai mạc Đại hội giữa nhiệm kỳ đảng Cộng hòa tại Dallas, sự kiện được tổ chức trong 2 ngày nhằm thúc đẩy sự ủng hộ đối với các ứng cử viên Cộng hòa trước cuộc bầu cử ngày 3/11. Truyền thông Mỹ nhận định đại hội tập trung đáng kể vào việc quảng bá các chính sách của Tổng thống Trump, đồng thời xây dựng hình ảnh đảng Dân chủ là lực lượng có khuynh hướng cấp tiến.
- Từ khóa:
- Mỹ
- chính sách kinh tế của Mỹ
- kinh tế Mỹ
Tin liên quan
Trung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChâu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát thực phẩm tại Anh có thể đạt đỉnh vào tháng 7/2027
Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh ( FDF) dự báo lạm phát giá thực phẩm tại nước này sẽ lên gần 4% vào dịp Giáng sinh và tăng tốc lên mức đỉnh 6,4% vào tháng 7/2027.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ siết mua sắm công, căng thẳng thương mại với Canada leo thang
Mỹ loại hàng hóa Canada khỏi nhiều danh mục mua sắm công, trong khi Ottawa áp thuế trả đũa, đẩy căng thẳng thương mại và rủi ro kinh tế song phương lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo cung cấp gần 60% lượng điện tại Đức
Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Đức đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026, khi gần 60% lượng điện được đưa vào mạng lưới đến từ các nguồn tái tạo.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Canada cảnh báo khó khăn khi áp thuế trả đũa với Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo quá trình giảm phụ thuộc vào Mỹ sẽ dẫn tới chi phí nhất định đối với nền kinh tế của nước này, song cho rằng cái giá của việc không hành động sẽ còn lớn hơn.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Nga, Mỹ điện đàm về xung đột Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/9 đã điện đàm, trong đó hai bên trao đổi quan điểm về kết quả chuyến thăm của các đặc phái viên Mỹ đến Moskva và Kiev.








