Turkish Airlines lên kế hoạch mua 50 máy bay mới từ Airbus và Boeing

09:57' - 12/03/2018
BNEWS Hãng hàng không quốc gia Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch mua ít nhất 50 máy bay chở khách thân rộng của hai hãng chế tạo máy bay Airbus (châu Âu) và Boeing (Mỹ).

Kế hoạch này nhằm mở rộng đội máy bay thế hệ mới và thúc đẩy các kế hoạch kinh doanh của Turkish Airlines.

Trong một thông báo, Turkish Airlines cho biết hãng đã nhất trí mua 25 chiếc Boeing B787-9 của Boeing và 25 máy bay A350-900 của tập đoàn Airbus, với lựa chọn mua thêm 5 chiếc của mỗi nhà sản xuất.

Theo kế hoạch, việc chuyển giao số máy bay nói trên sẽ được tiến hành từ năm 2019 tới năm 2024. Hãng Airbus mới đây tiết lộ tổng giá của 25 chiếc A350 sẽ lên tới 9,5 tỷ USD.

Giám đốc hành Turkish Airlines, ông Ilker Ayci, nói rằng thông báo trên được đưa ra sau khi các thỏa thuận giữa hãng với Airbus và Boeing được ký kết nhân chuyến thăm Pháp và Mỹ gần đây của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Ông Ayci cho rằng ca ngợi các thỏa thuận này là "sáng kiến rất quan trọng" nhằm đáp ứng nhu cầu về loại máy bay thân rộng khi hãng di chuyển tới sân bay Istanbul mới, đồng thời mở rộng đội máy bay trước thềm lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Turkish Airlines vào năm 2023.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch khai trương sân bay mới bên bờ Biển Đen của thành phố Istanbul vào ngày 29/10 tới, với hy vọng biến Istanbul thành trung tâm hàng không toàn cầu, có thể cạnh tranh với Dubai của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) về vận chuyển hàng không dân dụng.

Turkish Airlines, hiện do chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nám giữ 49% cổ phần thông qua một quỹ đầu tư quốc gia, đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Lượng hành khách của hãng đã tăng vọt từ 14 triệu lượt hồi năm 2005 lên 69 triệu lượt vào năm 2017. Hãng đang hướng tới mục tiêu đạt 74 triệu lượt hành khách trong năm 2018 và muốn mở rộng đội máy bay từ 329 chiếc hiện nay lên 424 chiếc vào năm 2023.

>>>Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại kế hoạch chuyển Đại sứ quán Mỹ tới Jerusalem

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục