Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ Latinh sẽ tăng mạnh trong năm 2016

12:31' - 12/05/2016
BNEWS Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe của Liên hợp quốc (CEPAL) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) dự báo tỷ lệ thất nghiệp khu vực Mỹ Latinh và Caribe năm 2016 là 7%.
Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ Latinh sẽ tăng mạnh trong năm 2016. Ảnh: reuters

CEPAL và ILO đánh giá giảm tốc tăng trưởng và suy thoái kinh tế, yếu kém trong khuôn khổ kinh tế vĩ mô và sự suy yếu của một số chỉ số việc làm tác động tiêu cực đến thị trường lao động của khu vực trong năm nay.

Một bối cảnh kinh tế vĩ mô toàn cầu không thuận lợi đã cản trở quá trình cải thiện các chỉ số lao động của Mỹ Latinh và Caribe trong suốt 15 năm qua.

CEPAL dự báo kinh tế Mỹ Latinh và Caribe sẽ tăng trưởng âm 0,6% trong năm 2016 và đây là năm thứ 2 liên tiếp kinh tế khu vực suy thoái.

GDP của các nền kinh tế Nam Mỹ- chủ yếu sản xuất nguyên liệu và có sự hội nhập kinh tế ngày càng tăng với Trung Quốc- sẽ suy giảm 1,9% trong năm 2016.

Trước bối cảnh trên, CEPAL và ILO khuyến cáo các quốc gia trong khu vực áp dụng các biện pháp không chỉ trong ngắn hạn mà cả dài hạn nhằm đa dạng hóa thương mại và tăng năng suất.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục