Ứng phó với bão số 2: Nam Định chủ động phương án di dời dân

20:51' - 16/07/2017
BNEWS Toàn bộ tàu thuyền tỉnh Nam Định đã vào nơi trú ẩn an toàn, trong đó có trên 2.000 tàu thuyền, 5.577 ngư dân hoạt động đánh bắt thủy hải sản ngoài khơi.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định, đến chiều tối 16/7, toàn bộ tàu thuyền tỉnh Nam Định đã vào nơi trú ẩn an toàn, trong đó có trên 2.000 tàu thuyền, 5.577 ngư dân hoạt động đánh bắt thủy hải sản ngoài khơi và trên 200 phương tiện với 1.536 ngư dân khai thác, đánh bắt ở khu vực ven bờ đi về trong ngày.
Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão số 2, Nam Định sẽ có gió cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Từ tối 16/7 đến ngày 18/7, địa bàn tỉnh sẽ có mưa to trên diện rộng, lượng mưa ước tính từ 150 - 250 mm.
Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát các phương tiện tàu thuyền trên địa bàn, cấm mọi tàu thuyền ra khơi; chủ động phương án di dời dân, sơ tán người dân tại các chòi canh vào khu vực an toàn; đồng thời di dời dân ở các vùng nguy hiểm, khu vực cửa sông, ven biển vào nơi an toàn.
Các địa phương, đơn vị tổ chức tiêu rút nước đệm, có phương án chống úng cho những diện tích lúa mùa mới cấy, triển khai kế hoạch chống úng ngập tại khu vực đô thị; kiểm tra, rà soát các công trình đê điều, phát hiện, xử lý ngay những sự cố hư hỏng trên tuyến đê sông, đê biển.

Cùng với đó duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố bất thường./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục