USD yếu đi so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt

17:48' - 28/11/2016
BNEWS Triển vọng lạm phát tăng do tác động của giá dầu giảm dần trong phiên 28/11 làm dịu bớt đồn đoán Mỹ sẽ nâng lãi suất trong thời gian tới.
USD yếu đi so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt. Ảnh minh họa: Thinkstock

Đây được cho là nguyên nhân chính đẩy lùi đồng USD cũng như lợi suất trái phiếu trên thị trường châu Á phiên 28/11.

Phiên này, đồng USD giảm 1,6% so với đồng yen xuống mức 111,35 yen/USD. Theo đánh giá của các nhà giao dịch, đây là một cách biệt khá xa với con số 113,90 yen/USD – mức cao trong 8 tháng ghi nhận trong phiên trước.

Chỉ số đồng USD – công cụ chính đo “sức khỏe” của đồng tiền này so với các đồng tiền chủ chốt khác – trong phiên này đứng ở mức 100,88, giảm 0,6% tính từ đầu phiên và đã rời mức “đỉnh” 102,05 trong 13 năm rưỡi ghi nhận trong phiên cuối tuần trước (25/11).

USD phiên này cũng bị “đánh bật” bởi đồng euro và nhân dân tệ (NDT). 1 euro trong phiên này đổi được 1,0655 USD, tăng 0,8%.

Tỷ giá trung tâm của đồng NDT tăng 126 điểm cơ bản lên mức 6,9042 NDT/USD (theo số liệu từ Hệ thống giao dịch ngoại hối Trung Quốc).

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục