Vấn đề người di cư: Slovakia kiện EU về hạn ngạch phân bổ người tị nạn

21:20' - 02/12/2015
BNEWS Thủ tướng Slovakia Robert Fico thông báo nước này đã đâm đơn kiện Liên minh châu Âu (EU) liên quan tới kế hoạch tái phân bổ 160.000 người tị nạn, trong đó có 120.000 người tị nạn mới.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết, nước này đã chính thức đâm đơn kiện EU liên quan tới hạn ngạch phân bổ 160.000 người tị nan. Ảnh: TTXVN

Ngày 2/12, ông Fico thông báo Slovakia đã chính thức nộp đơn kiện Hội đồng châu Âu lên tòa án tối cao ở Luxembourg, đồng thời nhấn mạnh rằng bước đi pháp lý này sẽ chống lại cái gọi là "hạn ngạch mang tính bắt buộc" liên quan tới kế hoạch tái định cư người tị nạn đã được EU thông qua hồi tháng 9 vừa qua.

Hồi tháng 9 vừa qua, Uỷ ban châu Âu (EC) đã công bố kế hoạch phân bổ người tị nạn cho các nước thành viên EU nhằm giảm gánh nặng cho Hy Lạp, Italy và Đức, bất chấp sự phản đối của một số nước ở Trung và Đông Âu, trong đó có Slovakia, CH Séc, Romania và Hungary.

Slovakia cho rằng việc áp đặt các hạn ngạch như trên là không thực tế, trong khi Hungary đã kêu gọi LHQ đặt ra hạn ngạch tiếp nhận người di cư trên toàn cầu vì sẽ là bất công nếu một mình châu Âu phải tiếp nhận những người tị nạn đến từ Syria./.

TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục