Việt Nam đón hơn 4 triệu lượt khách quốc tế

14:18' - 26/05/2016
BNEWS 5 tháng đầu năm 2016, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 4.005.878 lượt, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2015.
5 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đón hơn 4 triệu lượt khách quốc tế. Ảnh minh họa: TTXVN

Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5/2016 ước đạt 757.244 lượt, giảm 4,1% so với tháng 4/2016 và tăng 30,2% so với cùng kỳ tháng 5/2015. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không vẫn chiếm phần lớn.

Đáng chú ý, nhóm thị trường được miễn visa theo Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/6/2015 đều tăng: Italy tăng 30,1%; Anh tăng 24,4%; Tây Ban Nha tăng 22,4%, Đức tăng 17,6%, Pháp tăng 13%.

Theo ước tính của Tổng cục Du lịch, khách du lịch nội địa trong 5 tháng đầu năm 2016 đạt 27,3 triệu lượt. Trong đó, khách lưu trú đạt 13,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 167.464 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Hiện nay đang là mùa cao điểm khách du lịch nội địa và sẽ kéo dài đến tháng 9. Do đó lượng khách nội địa trong những tháng tới sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt là những vùng biển, vùng núi cao có khí hậu mát mẻ như Đà Lạt, Sapa…

Đặc biệt, Năm du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với chủ đề “Khám phá đất phương Nam” thu hút nhiều du khách tới vùng đất này. Trong đó, biển đảo Phú Quốc được nhiều du khách trong nước, quốc tế yêu thích, lựa chọn.

 Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ngày càng đông. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Trong dịp hè này, nhiều đơn vị lữ hành của Việt Nam đã chào bán nhiều tour du lịch khám phá Phú Quốc, tour khám phá biển đảo quê hương với mức giá ưu đãi hấp dẫn.

Tập đoàn cung cấp các dịch vụ bất động sản thế giới Savills cũng vừa đưa ra “Báo cáo tình hình thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam nửa đầu năm 2016”, trong đó nhận định: Hơn 70% khách quốc tế lựa chọn du lịch biển Việt Nam trong các kỳ nghỉ…

Phần lớn khách du lịch quốc tế đến từ các nước ôn đới như Hoa Kỳ, châu Âu, Nga và Trung Quốc. Vì thế, các thành phố biển quanh năm nắng ấm là những điểm đến được khách quốc tế yêu thích nhất.

Từ năm 2010- 2015, lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng, Khánh Hòa và Phú Quốc (Kiên Giang) tăng trưởng mạnh (khoảng 23% mỗi năm) và chiếm 30% tổng lượng khách cả nước…

Thông tin từ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết: Đến nay, Làng đã đón vị khách thứ 300.000, chủ yếu vẫn là khách du lịch nội địa; đạt 100% kế hoạch năm 2016, tăng hơn 50.000 khách so với năm 2015.

Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đã từng bước phối hợp với các địa phương, cộng đồng dân tộc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch mang lại sức sống cho không gian văn hóa dân tộc tại “Ngôi nhà chung”.

Làng đã chuyển đổi phương thức, quy mô tổ chức sự kiện, hoạt động, không chỉ có các sự kiện lớn thường niên hàng năm mà còn chú trọng các hoạt động hàng ngày, cuối tuần, hàng tháng với các chuyên đề, chủ đề về văn hóa dân tộc các vùng miền.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục