Vinataba triển khai Đề án tái cơ cấu

17:22' - 18/09/2015
BNEWS Hơn 56.593 triệu đồng là giá chuyển nhượng phần vốn góp giữa UBND thành phố Đà Nẵng và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Ngày 18/9, UBND thành phố Đà Nẵng đã chính thức ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp chiếm tỷ lệ 30% vốn điều lệ trong Công ty Thuốc lá Đà Nẵng cho Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba). Giá chuyển nhượng là hơn 56.593 triệu đồng.


Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Xuân Yên

Phát biểu tại lễ ký, ông Võ Công Trí – Phó Bí Thư thường trực Thành uỷ Đà Nẵng mong muốn Vinataba sau khi nhận phần vốn chuyển nhượng, tiếp tục đóng góp ngân sách cho địa phương.

Ông Vũ Văn Cường – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty khẳng định: K hi được chuyển nhượng phần vốn về Tổng công ty , công tác lãnh đạo được tập trung, thống nhất theo ngành.

Tổng Công ty sẽ có nhiều điều kiện hơn để kiện toàn mô hình tổ chức, thực hiện tái cơ cấu công ty, đầu tư chiều sâu, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo việc làm, từng bước nâng cao hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động của công ty.

Bên cạnh đó, Vinataba sẽ làm tốt hơn các nghĩa vụ đối với địa phương theo đúng định hướng quy hoạch của Chính phủ và Chiến lược kinh doanh dài hạn của Tổng công ty.

Việc chuyển nhượng phần vốn góp này được thực hiện theo chủ trương của Chính phủ nhằm quy hoạch Vinataba thành Tổng công ty nhà nước mạnh, có quy mô lớn, công nghệ hiện đại.

Đồng thời là đầu mối tổ chức sắp xếp, thúc đẩy ngành thuốc lá Việt Nam phát triển, cạnh tranh được với các tập đoàn nước ngoài .

Cũng trong khuôn khổ Lễ ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty Thuốc lá Đà Nẵng, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty đã trao tặng 300 triệu đồng cho Bệnh viện U biếu TP. Đà Nẵng./.

Mai Phương

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục