Xuất khẩu của Thái Lan sẽ tăng 5% trong năm 2016

14:31' - 08/12/2015
BNEWS Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak nhận định xuất khẩu của nước này năm 2016 sẽ tăng trưởng 5% do sự phục hồi của kinh tế toàn cầu.
Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak. Ảnh: bussinesstimes.com.sg

Ông Somkid Jatusripitak cũng hy vọng, 7 chiến lược thúc đẩy xuất khẩu vừa được đưa ra của nước này sẽ đem lại hiệu quả.

Tại cuộc họp mới đây với Ủy ban phát triển thương mại quốc tế Thái Lan, ông Somkid Jatusripitak cho biết trong năm 2015, xuất khẩu của Thái Lan sẽ giảm khoảng 3% xuống còn 216 tỷ USD, song sẽ tăng vào năm tới sẽ tăng do có dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự phục hồi của các thị trường quan trọng của Thái Lan như Mỹ, châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng khoảng 3,6%, trong khi việc đồng baht giảm giá sẽ giúp kích thích xuất khẩu.

Để thúc đẩy xuất khẩu, Ủy ban phát triển thương mại quốc tế Thái Lan đã đưa ra 7 chiến lược bao gồm:

nghiên cứu gia nhập các hiệp định tự do thương mại (FTA) mới và rà soát các FTA hiện có; chú trọng xuất khẩu tới các thị trường có tiềm năng; ưu tiên thúc đẩy thương mại xuyên biên giới; khuyến khích các doanh nghiệp Thái Lan trở thành các doanh nghiệp quốc tế; hỗ trợ thương mại dịch vụ; khuyến khích cải tiến công nghệ và kêu gọi các doanh nghiệp vừa và nhỏ quan tâm tới lĩnh vực nghiên cứu và phát triển; tăng cường chuỗi giá trị công nghiệp Thái Lan./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục