Ấn Độ: Nhiều trường hợp tử vong do đau tim khi biểu diễn nhảy tại lễ hội

19:59' - 23/10/2023
BNEWS Truyền thông Ấn Độ ngày 23/10 đưa tin ít nhất 10 người ở bang Gujarat, miền Tây nước này, đã tử vong do bị đau tim khi đang biểu diễn điệu nhảy dân gian Garba tại lễ hội Navratri Hindu.

Theo kênh tin tức NDTV, những người tử vong thuộc các lứa tuổi từ thanh thiếu niên đến trung niên, trong đó người ít tuổi nhất 13 tuổi. Hơn 500 cuộc gọi xe cứu thương đã được thực hiện trong vòng 24 giờ.

 

Chính quyền bang Gujarat đã đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tới tất cả các bệnh viện công và trung tâm y tế công cộng gần các địa điểm tổ chức biểu diễn Garba. Các bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế nhảy Garba trong thời gian dài không nghỉ ngơi.

Các nhà tổ chức sự kiện cũng được yêu cầu trang bị các thiết bị hỗ trợ tim mạch và có nhân viên y tế túc trực trong các trường hợp cần thiết.

Trong khi đó, Chính phủ Ấn Độ đã ban bố cảnh báo và chỉ thị siết chặt công tác y tế tại các lễ hội.

Điệu nhảy Garba truyền thống của bang Gujarat là một trong những nét đặc sắc của lễ hội Navratri kéo dài 9 đêm, từ 15/10.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục