BNEWS Đóng vai Ông già Noel không chỉ đơn giản là khoác lên mình bộ trang phục màu đỏ, đi ủng đen và đeo bộ râu tóc trắng phơ.
Bởi vậy, ở nhiều nước trên thế giới đã mở hẳn các trường đào tạo trở thành nhân vật đặc biệt này, thu hút rất nhiều học viên tham dự.
Hãy tới thăm một trường học tên là "Ministry of Fun" (tạm dịch là "Bộ Vui nhộn") ở phía Nam thủ đô London (Anh), nơi các học viên trong trang phục Ông già Noel đang cắm cúi ghi chép các bí quyết để trở thành một Father Christmas (cách người Anh gọi Ông già Noel) và diễn tập các tình huống ứng xử có thể gặp phải khi thực hiện nhiệm vụ ở các trung tâm thương mại, khu du lịch, cửa hàng hay chỉ đơn thuần là các bữa tiệc gia đình nhân mùa Giáng sinh.
Giáo viên của họ - ông James Lowell, Giám đốc Ministry of Fun, nhấn mạnh rằng để có thể trở thành một Ông già Noel hoàn hảo, chỉ có tài ứng biến thì chưa đủ, mà còn cần phải được đào tạo các kỹ năng liên quan khác.
Điều đầu tiên cần ghi nhớ là trang phục phải chỉn chu và có chất lượng tốt. Thông thường, một bộ trang phục có giá khoảng 1.000 bảng (tương đương 1.300 USD) và bộ râu được làm bằng tay cũng có mức giá tương tự.
Các học viên sẽ phải học dáng đi thong dong và câu cười chào: "Ho, ho, ho!" rất đặc trưng của Ông già Noel, cũng như học thuộc tên và nhận diện chính xác 9 con tuần lộc của Father Christmas. Biết nhiều ngoại ngữ được xem là một điểm cộng đối với các Ông già Noel tương lai.
Ông Lowell cũng cảnh báo học viên không được phép làm trẻ em thất vọng sau nhiều giờ xếp hàng để được nói chuyện với Father Christmas - mỗi cuộc hội thoại này chỉ được phép kép dài tối đa trong 3 phút.
Có một số "nguyên tắc Vàng" phải nhớ, như không bao giờ hỏi tên của trẻ, hay hỏi rằng chúng đã viết thư chưa hoặc hỏi về món quà chúng đang mong muốn, bởi trong tâm trí của bọn trẻ, Ông già Noel có phép màu và ông hiểu biết tất cả mọi thứ trên đời.
Các học viên cũng được yêu cầu nghiên cứu những món đồ chơi hiện đang thịnh hành và được trẻ em yêu thích. Và điều cuối cùng cần phải nhớ, đó là không hứa hẹn bất cứ điều gì để bố mẹ trẻ khỏi lâm vào tình huống khó xử, cũng như chuẩn bị sẵn tinh thần để ứng phó trước câu hỏi: "Ông có phải là Father Christmas thực sự không?"
Santa David - người đã đóng vai Ông già Noel trong suốt 26 năm qua - cho biết: "Chẳng có gì tuyệt vời hơn là được nhìn thấy sự mừng rỡ trên gương mặt trẻ".
Ngoài việc phải "làm bạn" với bộ trang phục nặng nề, sự nóng bức và những âm thanh ầm ĩ liên miên chốn đông người, Santa David cho rằng kỹ năng thực sự cần có của một Ông già Noel là "duy trì năng lượng để có thể tiếp chuyện trẻ, từ bé đầu tiên cho tới bé cuối cùng".
Và để làm được điều ấy, cần có sự bao dung và lòng tốt thực sự./.
>>> Cách làm người tuyết trang trí Noel cực đơn giản
>>> Những tụ điểm vui chơi đêm Noel không thể bỏ lỡ tại Hà Nội
Tin liên quan
Chọn mua quà Noel cho bé trai và bé gái khác nhau thế nào?
Noel đã đến rất gần nhưng lựa chọn được món quà phù hợp và ý nghĩa dành tặng bé yêu là cả một quá trình không hề đơn giản với các bậc phụ huynh.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngMỹ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc trong nắng nóng cực đoan
Thành phố Philadelphia đã hủy cuộc diễu hành “Chào mừng Độc lập” dự kiến diễn ra trong ngày 3/7. Một số vùng ngoại ô của Washington cũng hủy hoặc hoãn các màn bắn pháo hoa do thời tiết quá nóng.
-
Đời sốngXe tải bốc cháy trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, ùn tắc kéo dài
Sáng 4/7, một xe ô tô tải bốc cháy khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (Quảng Trị) khiến giao thông hướng Bắc - Nam bị ùn tắc kéo dài nhiều km.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 4/7
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 4/7 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 4/7, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 7, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngKhông thu phí tham quan tại các Khu di tích Khu di tích Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Ngày 3/7, Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng ra thông báo không thu phí tham quan tại các Khu di tích Quốc gia trên địa bàn tỉnh.
-
Đời sốngCận cảnh vùng phát thải thấp lần đầu tiên xuất hiện tại hồ Hoàn Kiếm và phố cổ
Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ.
-
Đời sốngBộ Y tế cập nhật thông tin về bệnh do virus Hanta
WHO xác nhận ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Hondius đã được kiểm soát, không còn nguy cơ y tế công cộng. Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc chủng Andes, song Bộ Y tế tiếp tục tăng cường giám sát.
-
Đời sốngHà Nội chỉ đạo khẩn trương điều tra, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Kiến Hưng
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý trách nhiệm vụ cháy nhà tại Khu đô thị Văn Phú khiến 2 người tử vong, đồng thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân.
-
Đời sốngHai "thỏi nam châm" của du lịch Hải Phòng
Theo thông tin từ UBND thành phố Hải Phòng, 6 tháng đầu năm 2026, du lịch Hải Phòng đón hơn 8,7 triệu lượt khách, trong đó gần hai phần ba lượng khách tập trung tại Cát Bà và Đồ Sơn.
-
Đời sốngHà Nội gia hạn sử dụng thẻ xe buýt miễn phí mẫu cũ đến hết năm 2026
Hà Nội gia hạn sử dụng thẻ xe buýt miễn phí mẫu cũ (không gắn chip) đến hết 31/12/2026, tạo thêm thời gian để người dân chuyển sang thẻ điện tử và căn cước công dân khi đi xe buýt.











