BNEWS Chiều 18/9, UBND thành phố Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026.
Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đã công bố Quyết định của UBND thành phố về việc thành lập Ban Tổ chức Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026.
Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Tiểu ban Nội dung và Tuyên truyền đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung chuẩn bị, xác định rõ trách nhiệm, đầu mối, nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành đối với từng công việc.Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, với vai trò cơ quan thường trực, tiếp tục tổng hợp ý kiến của các thành viên Ban Tổ chức, hoàn chỉnh dự thảo phân công nhiệm vụ và dự thảo thành lập các tiểu ban. Các thành viên Ban Tổ chức tập trung góp ý để Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, hoàn chỉnh, báo cáo Ban Tổ chức và các cơ quan liên quan xem xét, thống nhất.
Đối với việc lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện, sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận ý tưởng, đề xuất, cần khẩn trương tổng hợp, đánh giá hồ sơ, thực hiện đúng quy trình và sớm có kết quả để báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức xem xét, lựa chọn. Trên cơ sở đơn vị được lựa chọn, các cơ quan, đơn vị nhanh chóng phối hợp triển khai chương trình theo kế hoạch Festival đã được UBND thành phố ban hành. Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu từng nội dung phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và tiểu ban phụ trách, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trách nhiệm. Các tiểu ban chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình, xác định nhân sự và nhiệm vụ cụ thể, triển khai theo từng giai đoạn, từng mốc thời gian, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị; tổng hợp tình hình thực hiện, nhất là các nhiệm vụ do Trưởng Ban Tổ chức và Ban Chỉ đạo giao. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh phải được kịp thời báo cáo Ban Tổ chức, Ban Chỉ đạo và UBND thành phố để xem xét, chỉ đạo tháo gỡ… Theo kế hoạch, Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026 với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”, dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 26/11/2026. Sự kiện hướng đến nâng cao nhận thức về sản xuất xanh, phát thải thấp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đồng thời, Festival góp phần quảng bá hình ảnh Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long năng động, hội nhập, giữ vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo Việt Nam.Báo cáo tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết, công tác chuẩn bị Festival đang được triển khai theo kế hoạch.
Các nội dung chuyên môn đang được triển khai đồng bộ, gồm chuẩn bị các hội thảo về gạo xanh, khoa học - công nghệ, số hóa và phát thải thấp; khảo sát, lựa chọn địa điểm trình diễn cơ giới hóa sản xuất lúa tại xã Vị Thủy; chuẩn bị khu triển lãm, các mô hình trồng lúa, hội thi và các điểm tham quan, du lịch. Đáng chú ý, Sở đang phối hợp chuẩn bị khoảng 25.000 chậu lúa phục vụ trưng bày, trang trí; xây dựng kế hoạch giới thiệu sản phẩm, thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố. Công tác hậu cần, bố trí địa điểm hội thảo, các cuộc gặp gỡ song phương cũng được triển khai. Thời gian tới, Sở tiếp tục hoàn thiện các văn bản tổ chức, phân công nhiệm vụ các tiểu ban, thông cáo báo chí; hoàn tất lựa chọn đơn vị tổ chức; rà soát, triển khai các nội dung hội thảo, triển lãm, trình diễn và các hoạt động trong chuỗi Festival. Tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng báo cáo đề xuất của Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) và Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam về việc tổ chức thêm một cuộc hội thảo vào chiều 24/11, trước hội thảo chính ngày 25/11, nhằm thúc đẩy Liên minh lúa gạo xanh của ASEAN.Tin liên quan
Nguồn nhân lực, chìa khóa nâng tầm du lịch Cần Thơ
Cần Thơ xác định nguồn nhân lực là khâu then chốt của du lịch nên đang tập trung đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng lực lượng lao động.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngCổ phiếu ngành vàng châu Á khởi sắc khi giá vàng phục hồi từ đáy gần 6 tuần
Cổ phiếu của các doanh nghiệp khai thác vàng tại châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch 18/9, nối tiếp đà phục hồi của giá vàng từ mức "đáy" gần 6 tuần.
-
Thị trườngHàng Việt mở rộng thị trường tại Thái Lan
Đây là năm thứ 8 “Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan” được tổ chức tại thủ đô Bangkok.
-
Thị trườngViệt Nam tham dự triển lãm thực phẩm mùa thu lần thứ 35 tại Nga
Hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia Hội chợ triển lãm thực phẩm và đồ uống quốc tế Moskva 2026 (WorldFood Moscow 2026), khai mạc ngày 15/9 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Crocus Expo, Moskva.
-
Thị trườngVĩnh Long đưa ý tưởng khoa học từ giảng đường ra thị trường
Việc kết nối từ trường đại học, doanh nghiệp và chính quyền đang mở cơ hội để các ý tưởng khoa học từ giảng đường đến thị trường, từng bước hình thành sản phẩm, doanh nghiệp và tạo giá trị kinh tế.
-
Thị trườngKhẩn trương khắc phục tồn tại để khôi phục xuất khẩu bưởi sang Australia
Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã có văn bản gửi các địa phương triển khai biện pháp khắc phục các tồn tại, thực hiện quyết định tạm dừng xuất khẩu bưởi sang thị trường Australia.
-
Thị trườngGiá dầu vượt 107 USD/thùng và 3 kịch bản cho kinh tế vĩ mô
Thị trường năng lượng toàn cầu đang chứng kiến đợt biến động mạnh khi giá dầu Brent lại vượt ngưỡng 100 USD/thùng.
-
Thị trườngKhi chợ quê Vĩnh Long bước vào thời đại số
Từ những mô hình cụ thể ở cơ sở, “Chợ 4.0” đang được Vĩnh Long triển khai theo hướng mở rộng cả về số lượng chợ và nội dung chuyển đổi số.
-
Thị trườngXây dựng tour liên kết, thu hút khách quốc tế khám phá khu vực Đông Bắc
Việc tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp du lịch là giải pháp quan trọng để đưa các sản phẩm, điểm đến của địa phương tiếp cận rộng hơn với thị trường trong nước và quốc tế.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ chạm đỉnh một năm do nỗi lo nguồn cung
Tại châu Á, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã leo dốc lên mức cao nhất trong vòng một năm qua do lo ngại về nguồn cung thắt chặt, trong khi giá gạo Thái Lan cũng tăng đáng kể.












