Cảnh sát Đức bắt giữ thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan

10:03' - 04/03/2018
BNEWS Cảnh sát Đức đã bắt giữ một thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan tại sân bay thành phố Frankfurt, do người này bị nghi có liên quan một hành động bạo lực nghiêm trọng đe dọa đến an ninh đất nước.
Hiện trường vụ tấn công bằng xe tải nhằm vào một khu chợ Giáng sinh ở trung tâm Berlin ngày 19/12/2016. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo báo Frankfurter Allgemeine Zeitung (Toàn cảnh Frankfurt ) người bị bắt là Bilal Gamus, 28 tuổi. Đối tượng này bị bắt khi đang tìm cách tới thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đức vẫn đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao về nguy cơ khủng bố kể từ sau vụ tấn công bằng xe tải nhằm vào một khu chợ Giáng sinh ở trung tâm Berlin khiến 12 người thiệt mạng và 56 người bị thương hồi năm 2016. Vụ việc gây chấn động không chỉ đối với nước Đức nói riêng mà còn cả châu Âu nói chung.

Tháng 10/2017, người đứng đầu Cơ quan Liên bang về bảo vệ hiến pháp của Đức (BfV) Hans-Georg Maassen cho biết hiện có khoảng 1.800 đối tượng có thể là khủng bố Hồi giáo đang sinh sống tại Đức, cho thấy nước này chưa thoát khỏi "bóng ma" khủng bố./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục