Chặng 2 giải xe đạp truyền hình Bình Dương lần thứ IX thu hút hàng trăm tay đua khắp cả nước

13:49' - 28/06/2022
BNEWS Vừa qua, hàng trăm tay đua đến từ khắp các tỉnh thành đã có mặt từ rất sớm để tham gia tranh tại tại chặng thi đấu thứ 2 của Giải xe đạp truyền hình Bình Dương lần thứ IX năm 2022.

Tiếp nối thành công của chặng 1 (thành phố Thủ Dầu Một - thành phố Tây Ninh), mới đây giải xe đạp truyền hình Bình Dương lần thứ IX đã tiếp tục khởi tranh chặng 2 với cự ly thi đấu 95km (thành phố Thủ Dầu Một – Long An).

Tiếp nối chặng 1, không khí chặng thi đấu thứ hai cũng diễn ra vô cùng sôi nổi, quy tụ hơn 250 vận động viên thuộc các nhóm tuổi 41- 55 và nhóm tuổi 16 - 40 của 20 câu lạc bộ trên khắp cả nước; trong đó có 2 câu lạc bộ lần đầu tiên dự giải là câu lạc bộ Khanh Thịnh - Bình Thuận và Câu lạc bộ Seven Team - Đà Nẵng.

Giải xe đạp truyền hình Bình Dương được đánh giá là một trong những giải xe đạp dành cho những tay đua phong trào hấp dẫn, uy tín, thành công và có quy mô lớn nhất cả nước.  2022 là năm đánh dấu mùa giải thứ 9 Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương phối hợp với cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức. Cùng đó là chặng đường 9 năm Tập đoàn Tân Hiệp Phát đồng hành tiếp sức cho các vận động viên của giải.

Đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát chia sẻ tại giải xe đạp truyền hình Bình Dương lần thứ IX: “Với tinh thần luôn gắn bó cùng thể thao Việt Nam, Tập đoàn Tân Hiệp Phát và nhãn hàng Number 1 Chanh và Number 1 Dâu mong muốn đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới của đất nước, hướng tới những giá trị tốt đẹp nhất cho cộng đồng, bản lĩnh của người Việt Nam thông qua tiến trình xã hội hóa thể thao”.

Đồng hành cùng các tay đua mùa giải năm nay là nước tăng lực Number 1 Chanh & Number 1 Dâu. Với điều kiện thời tiết thuận lợi, các vận động viên đã nhanh chóng tăng tốc ngay từ những km đầu tiên, nâng tốc độ trung bình lên trên 50 km/h và duy trì sự bền bỉ để hoàn tất chặng đua.

Kết thúc chặng 2, giành thắng lợi tại đường đua thị trấn Đức Hòa là vận động viên Trương Nguyễn Thanh Nhân của đội Thanh niên Hóc Môn, theo sau là Lê Trần Nguyên Tuyển thuộc Sài Gòn Velo và Lê Duy Thức của Tín Phát Tân Bình.

Tại đường đua thị trấn Bến Lức, giải thưởng thuộc về vận động viên Lê Duy Thức của đội Tín Phát Tân Bình, tiếp theo là Lê Trần Nguyên Tuyển (Saigon Velo) và Trương Nguyễn Thanh Nhân (đội Thanh niên Hóc Môn). Bên cạnh đó, chặng 2 cũng ghi nhận các cá nhân giành thành tích xuất sắc theo nhóm cá nhân lứa tuổi 16-40 và cá nhân lứa tuổi 41-55.

Như vậy, chặng đua thứ 2 Giải xe đạp truyền hình Bình Dương lần thứ IX năm 2022 Cúp Number 1 đã chính thức khép lại với nhiều cá nhân sở hữu thành tích xuất sắc.

Chặng thứ 3 của mùa giải năm nay sẽ diễn ra vào tháng 8, hứa hẹn bùng bổ và gay cấn trên những cung đường đua nối liền hai tỉnh Bình Dương - Bình Phước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục