Châu Âu xây dựng dự thảo kế hoạch giảm giá điện
Liên minh châu Âu (EU) đã soạn thảo kế hoạch nhằm thúc đẩy các quốc gia hướng tới việc sử dụng các hợp đồng điện giá cố định, dài hạn hơn, như một phần của cuộc cải cách thị trường điện châu Âu nhằm bảo vệ người tiêu dùng trước tình trạng giá tăng đột biến.
Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến sẽ chính thức đưa ra các đề xuất cải cách vào ngày 16/3. Trước đó vào năm 2022, EC đã cam kết đánh giá lại các quy tắc thị trường điện sau khi Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu, dẫn đến giá năng lượng cao kỷ lục và nguồn cung bị siết chặt.
Dưới đây là một số nội dung chính của các đề xuất.
Xác định giá điện dài hạn
Mục đích của cuộc cải cách là giúp người tiêu dùng hạn chế đối mặt với những biến động ngắn hạn của giá nhiên liệu hóa thạch, đồng thời đảm bảo rằng nguồn cung điện tái tạo chi phí thấp của châu Âu sẽ chuyển hóa thành các hóa đơn năng lượng thấp hơn.
Để đạt được mục tiêu đó, dự thảo khuyến nghị các quốc gia EU sử dụng các hợp đồng năng lượng dài hạn hơn với mức giá cố định.
Ví dụ, nếu các quốc gia EU muốn hỗ trợ các khoản đầu tư mới vào năng lượng gió, Mặt Trời, địa nhiệt, thủy điện và điện hạt nhân, họ sẽ sử dụng hợp đồng chênh lệch (CfD) hai chiều hoặc một hợp đồng tương đương để thực hiện điều này.
Hợp đồng CfD hai chiều cung cấp cho các nhà phát điện một "giá thực hiện" cố định, bất kể giá trên thị trường năng lượng ngắn hạn là bao nhiêu. Nếu giá thị trường cao hơn giá thực hiện xác định trong hợp đồng CfD, doanh thu tăng thêm mà nhà máy phát điện nhận được sẽ được chuyển cho người tiêu dùng điện cuối cùng.
Các quốc gia cũng nên tạo điều kiện cho việc ký kết các thỏa thuận mua bán điện PPA (một loại hợp đồng dài hạn khác để mua điện trực tiếp từ nhà máy) như cung cấp các biện pháp bảo đảm của nhà nước để giảm thiểu rủi ro cho loại hợp đồng này. Các nhà máy phát điện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sẽ không nhận được những hỗ trợ này.
Tạo “vùng đệm” cho người tiêu dùng
EU muốn người tiêu dùng có thêm quyền tiếp cận với các hợp đồng điện giá cố định, giúp họ tránh được những khoản thuế quan khiến họ phải tiếp xúc với thị trường năng lượng đầy biến động.
Dự thảo đề xuất sẽ trao cho người thanh toán hóa đơn quyền yêu cầu một hợp đồng giá cố định từ bất kỳ nhà cung cấp điện lớn nào. Hiện tại, người tiêu dùng EU chỉ có quyền yêu cầu một hợp đồng có thể thay đổi giá. Ủy ban cũng muốn trao cho các chính phủ nhiều quyền hạn hơn để kiểm soát hóa đơn năng lượng nếu chúng tăng quá mức. Nếu điều đó xảy ra, các chính phủ sẽ có thể tạm thời ấn định giá cho tối đa 80% mức điện mà người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ tiêu thụ. Điều đó có thể giúp tiêu chuẩn hóa những biện pháp hỗ trợ khẩn cấp mà một quốc gia có thể đưa ra trong một cuộc khủng hoảng năng lượng. Các chính phủ EU đã dành gần 700 tỷ euro (khoảng 737 tỷ USD) để bảo vệ các hộ gia đình và công ty khi chi phí năng lượng tăng cao trong giai đoạn gần đây. Nhưng mức chi tiêu giữa các nước không đồng đều, trong đó nền kinh tế lớn nhất châu Âu là Đức chi tiêu vượt xa tất cả các quốc gia khác.Nguồn điện năng “xanh” hơn
Cuộc cải tổ diễn ra khi châu Âu đang cố gắng đưa hệ thống điện trở nên linh hoạt hơn, hỗ trợ việc tích hợp nguồn năng lượng tái tạo ngày càng tăng của khối này.
Dự thảo quy tắc sẽ cho phép các nhà khai thác mạng lưới điện trả tiền cho những người tham gia thị trường để sử dụng ít điện hơn, hoặc sử dụng nguồn năng lượng dự trữ trong thời kỳ cao điểm về nhu cầu.
Các thành viên EU sẽ cần ra đặt mục tiêu quốc gia về lưu trữ năng lượng và tính linh hoạt của bên cầu - theo đó người tiêu dùng năng lượng được trả tiền để tăng, giảm hoặc chuyển đổi hoạt động sử dụng năng lượng của họ nhằm giúp cân bằng lưới điện.
Dự thảo cho biết mục tiêu là giảm thiểu vai trò hiện thời của các nhà máy điện sử dụng khí đốt trong việc cân bằng nguồn cung cấp điện của EU, khi các nước chuyển hướng sang từ bỏ nhiên liệu hóa thạch.
Cần cải cách sâu hơn nữa hay không?
Giới quan sát nhận định đề xuất này khó có thể làm hài lòng tất cả các thành viên EU, khi mỗi nước lại đưa ra một mức độ cần cải cách khác nhau cho thị trường điện. Quá trình đàm phán và thông qua các cải cách có thể mất hơn một năm.
Tây Ban Nha, Pháp và Hy Lạp nằm trong số những nước đang tìm kiếm một cuộc cải cách sâu rộng hơn. Nhóm này đề xuất nhiều lộ trình khác nhau để "tách rời" giá khí đốt và giá điện, đồng thời thiết kế lại hệ thống định giá điện hiện tại của châu Âu.
Hiện tại, giá điện ở châu Âu được thiết lập dựa trên chi phí vận hành của nhà máy cung cấp phần điện năng cuối cùng cần thiết để đáp ứng nhu cầu chung. Thông thường, đó là một nhà máy khí đốt, vì vậy giá khí đốt tăng đột biến có thể khiến giá điện tăng vọt.
Nhưng tài liệu dự thảo cho thấy EC đã chọn một lộ trình được Đức, Đan Mạch, Latvia và bốn quốc gia khác ưa thích. Những quốc gia này chỉ muốn những điều chỉnh hạn chế.
Họ nói rằng thị trường năng lượng hiện tại của châu Âu đã thúc đẩy giá điện xuống thấp hơn trong nhiều năm và giúp tránh tình trạng thiếu năng lượng. Ngược lại, những thay đổi mạnh mẽ đó có thể khiến các nhà đầu tư sợ hãi, gây rủi ro cho hàng trăm tỷ euro đầu tư vào năng lượng tái tạo mà châu Âu cần để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu./.
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Châu Âu phát triển mạnh sản phẩm hữu cơ
17:29' - 03/03/2023
Các sản phẩm hữu cơ được chứng nhận đã nhận được sự tin tưởng đáng kinh ngạc từ người dân châu Âu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc: Lợi nhuận công nghiệp tăng mạnh nhất trong gần hai năm
17:34'
Ông Yu Weining, chuyên gia thống kê trưởng tại NBS, cho biết lĩnh vực sản xuất công nghệ cao đã giúp thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận chung, với thu nhập của ngành này tăng vọt 26,8% trong tháng 9.
-
Kinh tế Thế giới
Khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên
16:49'
Trước thềm Hội nghị APEC, dư luận quốc tế đang quan tâm nhiều đến khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
-
Kinh tế Thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường
15:34'
Ngày 27/10, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.
-
Kinh tế Thế giới
Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc
13:49'
Sáng 27/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 28 tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur.
-
Kinh tế Thế giới
Thủ tướng Canada cảnh báo thương mại có thể chuyển hướng khỏi Mỹ
13:28'
Phản ứng trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế mới 10% với hàng hóa Canada, Thủ tướng Mark Carney cảnh báo các dòng chảy thương mại có thể tạm thời chuyển hướng khỏi Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Khai mạc Tuần lễ Cấp cao APEC 2025 tại Hàn Quốc
13:27'
Ngày 27/10, Tuần lễ Cấp cao APEC 2025 chính thức khai mạc tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) với Phiên họp tổng kết các Quan chức Cấp cao, mở đầu chuỗi sự kiện 2 ngày hướng tới Hội nghị Cấp cao APEC.
-
Kinh tế Thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN – Hàn Quốc
12:54'
Sáng 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các nhà Lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 26.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc và Mỹ vẫn bế tắc trong đàm phán thương mại
10:55'
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết các cuộc thảo luận giữa nước này và Mỹ về nội dung chính của gói đầu tư 350 tỷ vào Mỹ vẫn đang bế tắc.
-
Kinh tế Thế giới
Đàm phán thương mại Hàn Quốc-Mỹ vẫn bế tắc
07:54'
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết cuộc thảo luận giữa Hàn Quốc và Mỹ về nội dung gói đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ, điểm bất đồng lớn nhất trong các cuộc đàm phán thương mại hai nước, vẫn bế tắc.

Nhà máy điện hạt nhân Isar ở Essenbach, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhà máy điện hạt nhân Tihange ở Huy, miền Trung Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN