Cháy tại quán cà phê - ca nhạc ở phố Phan Kế Bính, Hà Nội

17:38' - 13/09/2016
BNEWS Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 13/9, hỏa hoạn đột nhiên bùng phát tại quán cà phê - ca nhạc số 5 phố Phan Kế Bính (Ba Đình, Hà Nội).

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội đã kịp thời dập tắt vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều 13/9 tại một quán cà phê - ca nhạc trên phố Phan Kế Bính (Ba Đình).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 13/9, hỏa hoạn đột nhiên bùng phát tại quán cà phê - ca nhạc số 5 phố Phan Kế Bính (Ba Đình, Hà Nội). Vào thời điểm xảy ra cháy, quán cà phê này đang khá đông khách. Thấy lửa và khói bốc lên nghi ngút, nhiều người đã hoảng hốt chạy ra bên ngoài.

Người dân trong khu vực và nhân viên quán cà phê đã sử dụng các bình cứu hỏa cá nhân và huy động nhiều phương tiện để dập lửa, tuy nhiên vẫn không khống chế được đám cháy và lửa có xu hướng lan rộng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Ba Đình (Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội) đã gấp rút điều động 2 xe chữa cháy, xe chỉ huy cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát chữa cháy và các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường tiến hành các biện pháp khống chế, dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được dập tắt.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Ba Đình cho biết, đám cháy đã thiêu rụi tài sản trên diện tích khoảng hơn 30m2 của quán cà phê - ca nhạc số 5 phố Phan Kế Bính, nhưng không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại về tài sản đang được làm rõ.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường cho hay, tại thời điểm cháy, quán cà phê - ca nhạc số 5 phố Phan Kế Bính đang trong quá trình sửa chữa. Trong lúc thợ đang tiến hành hàn xì thì xảy ra vụ hỏa hoạn.

* Vào khoảng 11 giờ ngày 13/9, một chiếc xe tải đang lưu thông trên đường vành đai 3 trên cao theo hướng Pháp Vân - Mỹ Đình, đoạn gần khu vực trường Đại học Thăng Long, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã bất ngờ bốc cháy. Tài xế xe tải và một số tài xế các xe khác lưu thông qua khu vực đã nhanh chóng tìm cách khống chế hỏa hoạn.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội cũng đã điều động phương tiện, lực lượng đến hiện trường dập lửa. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt song vụ hỏa hoạn đã gây ách tắc giao thông, các phương tiện lưu thông theo hướng Pháp Vân - Mỹ Đình bị ùn ứ nghiêm trọng.

Đội Cảnh sát giao thông số 7 - Phòng Cảnh sát giao thông đường sắt, đường bộ Công an thành phố Hà Nội cho biết, các chiến sỹ thuộc đội 7 đang làm nhiệm vụ trên tuyến đã đến hiện trường, tiến hành phân luồng giao thông qua khu vực. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, cơ bản giao thông trên tuyến đã thông suốt trở lại./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục