Chờ tiến triển của cải cách thuế, Phố Wall giảm điểm

08:29' - 06/12/2017
BNEWS Chốt phiên 5/12, Phố Wall giảm điểm khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá xem dự luật cải cách thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ ảnh hưởng ra sao đến lợi nhuận doanh nghiệp.
Chờ tiến triển của cải cách thuế, Phố Wall giảm điểm. Ảnh minh họa TTXVN

Chỉ số Dow Jones giảm 0,5%, xuống 24.180,64 điểm, chỉ số S&P 500 để mất 0,4%, xuống 2.629,57 điểm, còn chỉ số chỉ số Nasdaq tụt 0,2%, xuống 6.762,21 điểm.

Trong khi tương lai của cải cách thuế vẫn chưa rõ, dự luật được thông qua tại Thượng viện đã đưa trở lại thuế tối thiểu thay thế đối với doanh nghiệp mà phiên bản được Hạ viện thông qua đã loại bỏ. Việc bỏ loại thuế này có thể làm lợi cho lĩnh vực công nghệ.

Hai viện trong Quốc hội Mỹ vẫn phải thống nhất hai dự luật riêng và trạng thái chờ đợi trên Phố Wall sẽ chỉ biến chuyển khi có những dấu hiệu tiến triển rõ ràng tại Quốc hội.

Trong khi đó, Văn phòng nghiên cứu tài chính của Bộ Tài chính - cơ quan giám sát thị trường và sự ổn định của hệ thống tài chính - cảnh báo rủi ro gia tăng rằng cổ phiếu và trái phiếu sẽ có sự điều chỉnh lớn.

>> Xem thêm: Gói cải cách thuế của chính quyền Tổng thống D.Trump vượt "ải" Thượng viện

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục