Chứng khoán Âu-Mỹ chìm trong sắc đỏ

08:25' - 24/05/2016
BNEWS Nỗi lo về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiến hành tăng lãi suất vào tháng sau được cho là nhân tố chính chi phối tâm lý giới đầu tư trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 23/5.
Chứng khoán Âu - Mỹ đỏ sàn trong phiên giao dịch chiều ngày 23/5. Ảnh: THX/TTXVN

Khép lại phiên giao dịch ngày 23/5, các thị trường chứng khoán từ Mỹ sang châu Âu đồng loạt chìm trong sắc đỏ.

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đồng loạt giảm 0,1% xuống mức tương ứng 17.492,93 điểm và 4.765,78 điểm.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,2% xuống 2.048,04 điểm. Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,3% xuống 6.136,43 điểm.

Chỉ số EURO STOXX 50 giảm 1% xuống 2.932,93 điểm. Trong khi, chỉ số DAX 30 của Đức và chỉ số CAC 40 của Pháp đồng loạt giảm 0,7% xuống chốt phiên ở mức lần lượt là 9.842,29 điểm và 4.325,10 điểm.

Diễn biến thị trường trong phiên này còn bị chi phối bởi việc giá dầu thô thế giới giảm, khiến cổ phiếu của các “đại gia” dầu mỏ như Royal Dutch Shell (Anh-Hà Lan), Inpex (Nhật Bản) và Chevron (Mỹ) đồng loạt giảm giá.

Xem thêm:

Thị trường chứng khoán Mỹ: Một năm sau ngày lập kỷ lục

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục