Chứng khoán Âu-Mỹ đi xuống

08:49' - 22/12/2016
BNEWS Trong phiên giao dịch 21/12, sắc đỏ phủ ngập Phố Wall giữa bối cảnh những lo ngại về tình hình "sức khỏe" của các ngân hàng Italy khiến giới đầu tư bất an về thị trường tài chính của quốc gia này.
Chứng khoán Âu-Mỹ đi xuống. Ảnh: reuters

Bên cạnh đó, báo cáo lợi nhuận gây thất vọng của tập đoàn giao nhận kho vận FedEx của Mỹ cũng tạo áp lực giảm lên thị trường chứng khoán. Phiên này, giá cổ phiếu của FedEx giảm 3,3%.

Kết thúc phiên này, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,2%, xuống 19.941,96 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 cũng giảm 0,3%, xuống 2.265,18 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lùi 0,2%, xuống 5.471,43 điểm.

Monte dei Paschi di Siena (BMPS), ngân hàng lớn thứ ba Italy, đang phải nỗ lực để thực hiện kế hoạch huy động 5 tỷ euro (5,2 tủ USD) từ các nhà đầu tư tư nhân vào cuối năm nhằm giải quyết các khoản nợ xấu khổng lồ, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) từ chối cho BMPS thêm thời gian để thu hút vốn.

Trước đó, BMPS đã yêu cầu ECB gia hạn cho ngân hàng này đến ngày 20/1/2017 để tránh nguy cơ sụp đổ. Khó khăn mà BMPS đang gặp phải khiến Quốc hội Italy vừa phải thông qua kế hoạch nâng mức nợ công, mở đường để chính phủ can thiệp nhằm giải cứu các ngân hàng đang gặp rắc rối.

Điều này cũng tác động tiêu cực tới thị trường chứng khoán châu Âu trong phiên này. Khép lại phiên này, tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm nhẹ 0,04%, chỉ số DAX 30 của Đức cũng để mất 0,03% và chỉ số CAC 40 của Pháp hạ 0,3%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục