Chứng khoán châu Á giao dịch mờ nhạt phiên cuối tuần

17:15' - 04/08/2017
BNEWS Thị trường cổ phiếu châu Á tiếp tục diễn biến ảm đạm trong phiên giao dịch ngày 4/8, giữa bối cảnh đồng USD mất giá và giới đầu tư đang thận trọng chờ đợi báo cáo việc làm tháng 7/2017 của Mỹ.
Chứng khoán châu Á diễn biến mờ nhạt. Ảnh: reuters

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mất 76,93 điểm (0,38%), xuống 19.952,33 điểm. Đồng yen mạnh lên so với đồng USD trong phiên cuối tuần khiến các nhà xuất khẩu của Nhật Bản bị mất lợi thế cạnh tranh trên trường quốc tế. Tính chung cả tuần qua, chỉ số này mất 0,04%.

Hideyuki Ishiguro, chiến lược gia cao cấp của công ty chứng khoán Daiwa (Nhật Bản), nhận định rằng các yếu tố bất ổn đối với nền kinh tế Mỹ lại bắt đầu xuất hiện. Ngày 3/8, công tố viên đặc biệt thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, ông Robert Mueller, đã thành lập một ban bồi thẩm lớn tại Washington để điều tra nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Việc thành lập ban bồi thẩm này đồng nghĩa với việc ông Mueller sẽ có quyền ra các trát hầu tòa và ra lệnh lấy lời khai của các nhân vật có liên quan. Hãng tin CNN của Mỹ đưa tin, ông Mueller cũng sẽ điều tra một số vấn đề tài chính của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các điều tra này sẽ không liên quan tới quan hệ với Nga hay cuộc bầu cử năm 2016. Trước đó, người đứng đầu Nhà Trắng từng chỉ trích việc điều tra hoạt động tài chính của ông và cảnh báo hành động này của ông Mueller sẽ vượt qua "giới hạn đỏ".

Theo giới quan sát, những "ồn ào" tại Nhà Trắng là một trong những nhân tố khiến đồng USD mất giá so với cả đồng yen và đồng euro. Ngoài báo cáo việc làm mà Bộ Lao động Mỹ dự kiến công bố vào ngày 4/8 (giờ địa phương), giới đầu tư đang ngóng chờ số liệu về doanh số bán buôn của Mỹ và lạm phát giá tiêu dùng của nước này, sẽ được công bố vào tuần tới, để tìm kiếm manh mối về lộ trình nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong khi đó, tại thị trường Sydney, chỉ số S&P ASX/200 của Australia cũng hạ 14,50 điểm (0,25%), xuống 5.720,60 điểm, sau khi ngân hàng trung ương nước này cắt giảm dự báo về tăng trưởng kinh tế "xứ sở chuột túi", đồng thời bày tỏ quan ngại về sự mạnh lên của đồng nội tệ AUD. Tuy nhiên, tại Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc lại tăng 8,6 điểm (0,36%), lên 2.395,45 điểm.

Tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong biến động bất nhất. Chỉ số Hang Seng tăng 31,67 điểm (0,12%), lên 27.562,68 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite lại hạ 45,69 điểm (0,33%), chốt phiên ở mức 3.262,08 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục