BNEWS Đóng cửa phiên 15/1, chứng khoán Nhật Bản tăng 7,2% và dẫn đầu đà phục hồi diễn ra trên nhiều thị trường chứng khoán châu Á sau những phiên giao dịch ảm đạm của tuần trước.
Các chuyên gia phân tích cho rằng hàng loạt số liệu kinh tế kém khả quan mới đây sẽ là động lực để các ngân hàng trung ương cân nhắc các quyết sách mới trong bối cảnh kinh tế thế giới giảm tốc và các thị trường tài chính khởi đầu Năm mới không suôn sẻ.
Sắc xanh trên thị trường châu Á nối tiếp đà tăng của chứng khoán Phố Wall và châu Âu trong phiên 12/2. Số liệu về tốc độ tăng trưởng của Đức và doanh số bán lẻ Mỹ cũng hỗ trợ xu hướng tích cực trên thị trường.
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng đà tăng trên sẽ không duy trì trong thời gian dài, khi thị trường vẫn không nguôi quan ngại về "sức khỏe" kinh tế toàn cầu và tăng trưởng kinh tế Trung Quốc “nguội dần”.
Khép lại phiên này, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 7,2% lên 16.022,58 điểm, sau khi để mất hơn 11% trong tuần trước do ảnh hưởng của đồng nội tệ mạnh lên, trong bối cảnh các nhà giao dịch tìm đến các kênh đầu tư an toàn.
Trước tình trạng kinh tế xứ sở “hoa anh đào” sụt giảm trong quý cuối cùng của năm 2015, chính sách nới lỏng tiền tệ của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) được dự đoán sẽ mở rộng.
Trong khi đó, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) ghi thêm 3,27% lên 18.918,14 điểm. Đáng chú ý, giá cổ phiếu của “người khổng lồ” ngân hàng HSBC niêm yết tại Hong Kong tăng 4% sau khi HSBC thông báo giữ nguyên trụ sở chính tại London và loại bỏ kế hoạch chuyển bộ phận đầu não về Hong Kong, bất chấp khả năng Anh có thể ra khỏi Liên minh châu Âu (EU).
Chứng khoán Sydney và Seoul cũng tăng lần lượt 1,6% và 1,5%. Còn tại Thượng Hải, khép lại phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,63% xuống 2.746,2 điểm./.
Tin liên quan
Khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2016
Sáng nay 15/2, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã tham gia phiên đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu xuân Bính Thân tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánNâng hạng thị trường chứng khoán đặt yêu cầu mới với doanh nghiệp
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á chịu áp lực do lo ngại về quan hệ Mỹ-Trung
Chốt phiên 24/9, chỉ số Hang Seng giảm 0,3%, xuống 24.761,13 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite giảm 1,2% xuống 3.888,37 điểm, khi Chủ tịch Trung Quốc sẽ có chuyến thăm Mỹ trong tuần này.
-
Chứng khoán
VN-Index giảm hơn 26 điểm, áp lực bán lan rộng
Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi bên bán chiếm ưu thế trên diện rộng, kéo nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đi xuống và gây sức ép đáng kể lên các chỉ số.
-
Chứng khoánVinh danh doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất
IR Awards 2026 vinh danh nhiều doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) nổi bật, đồng thời bổ sung hạng mục website IR được nhà đầu tư yêu thích nhất.
-
Chứng khoánElmet Group sẽ mua 4,99% cổ phần Masan High-Tech Materials
Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR), công bố quan hệ hợp tác chiến lược với Elmet Group Co. (Elmet), doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ.
-
Chứng khoán
Khuyến nghị mua DPG, HT1, BWE; khả quan với TCB
Các công ty chứng khoán khuyến nghị mua cổ phiếu DPG, HT1, BWE và giữ quan điểm khả quan với TCB nhờ triển vọng tăng trưởng kinh doanh và hạ tầng.
-
Chứng khoánChứng khoán Âu-Mỹ đồng loạt lùi bước trước áp lực lãi suất
Chứng khoán Âu-Mỹ đồng loạt chìm trong sắc đỏ trong phiên 23/9 khi các thị trường đối mặt nhiều áp lực.
-
Chứng khoán
VN-Index lùi sát ngưỡng 1.800 điểm, khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng
Áp lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến VN-Index giảm mạnh, lùi về sát ngưỡng 1.800 điểm.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á phân hóa trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung
Chứng khoán châu Á ghi nhận diễn biến phân hóa trong phiên 23/9








