Chứng khoán châu Á ngày 6/12 đỏ sàn

18:00' - 06/12/2017
BNEWS Chứng khoán châu Á ngày 6/12 đỏ sàn, với chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng.
Chứng khoán châu Á ngày 6/12 đỏ sàn. Ảnh minh họa: TTXVN

Chứng khoán Nhật Bản giảm gần 2%, giữa bối cảnh các nhà đầu tư thúc đẩy hoạt động bán ra trước thông tin Tổng thống Mỹ sẽ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel (Ix-ra-en). Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 giảm 445,34 điểm (1,97%) xuống 22.177,04 điểm, ghi nhận mức giảm điểm mạnh nhất trong năm nay.

Chuyên gia Stephen Lendman, nhà báo kiêm nhà phân tích chính trị tại Chicago (Mỹ), cho rằng việc Tổng thống D.Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel sẽ đặt dấu chấm hết cho tiến trình hòa bình Trung Đông. Theo ông Lendman, ý định của Tổng thống D.Trump đang vấp phải chỉ trích nặng nề từ thế giới Hồi giáo, đặc biệt là thế giới Arab.

Cùng đà đi xuống, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tại TTCK Thượng Hải giảm 0,3% xuống 3.293,96 điểm, giữa lúc mối lo ngại về chính sách tiền tệ tại Trung Quốc gia tăng. Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 2,1% xuống 28.224,80 điểm.

Phiên này, thị trường còn bị tác động bởi sự đi xuống của giá đồng, khi mặt hàng này giảm hơn 4% giá trị tại thị trường London, sau khi giảm khoảng 10% trong tuần trước.

Các chuyên gia nhận định tuần này thị trường chứng khoán (TTCK) toàn cầu đang chịu sức ép giữa bối cảnh Mỹ điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và nước Anh đang “vật lộn” trong cuộc “ly dị” với Liên minh châu Âu (EU). Trong khi đó, các nhà giao dịch vẫn tỏ ra cẩn trọng về "số phận" của chương trình cải cách thuế tại Mỹ.

>>>Chờ tiến triển của cải cách thuế, Phố Wall giảm điểm

>>>Chứng khoán Âu-Mỹ đi ngược chiều nhau

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục