Chứng khoán Mỹ đi xuống phiên 14/12

09:00' - 15/12/2017
BNEWS Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều giảm trong phiên 14/12 sau khi có thông tin rằng Thượng nghị sỹ Marco Rubio đến từ bang Florida có thể bỏ phiếu chống gói cải cách thuế cuối cùng của Mỹ.
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Cụ thể, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3% xuống khép phiên ở mức 24.508,66 điểm, chấm dứt chuỗi bốn ngày liên tiếp ghi điểm cao kỷ lục. Chỉ số S&P 500 giảm 0,4% xuống khép phiên ở mức 2.652,01 điểm. Trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lùi 0,1% xuống 6.856,53 điểm vào cuối phiên.
Phil Davis thuộc PSW Investments nhận định thị trường hiện đang lo ngại bởi tình hình thiếu tính tổ chức trong lúc các nhà phân tích băn khoăn về khả năng thị trường tiếp tục tăng điểm sau khi đã lập được các mức cao kỷ lục. Những lo ngại đó đã làm lu mờ số liệu tích cực mới cập nhật về nền kinh tế Mỹ, trong đó có việc doanh số bán lẻ tại Mỹ trong tháng 11/2017 tăng 0,8% so với tháng trước.
Trong khi đó, trên thị trường châu Âu, chỉ số DAX 30 tại Đức giảm 0,4% xuống đóng phiên ở mức 13.068,08 điểm. Chỉ số CAC 40 ở Paris (Pháp) giảm 0,8% xuống đóng phiên ở 5.357,14 điểm. Còn chỉ số FTSE 100 tại thị trường London của nước Anh giảm 0,7% xuống 7.448,12 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục