Chứng khoán Mỹ mất điểm vào phút cuối

09:33' - 27/09/2018
BNEWS Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phần lớn thời gian giao dịch của phiên nhưng tới cuối phiên lại để mất đà.
Chứng khoán Mỹ mất điểm vào phút cuối. Ảnh: Reuters
Trong phiên giao dịch ngày 27/9, các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm và đồng USD tăng trở lại so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất và phát đi tín hiệu sẽ tiếp tục lộ trình nâng dần lãi suất. 

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phần lớn thời gian giao dịch của phiên, nhưng tới cuối phiên lại để mất đà. Cụ thể, chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,2% xuống 7.990,37 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 0,3% và chốt phiên ở mức 2.905,97 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones để mất 0,4% xuống 26.385,28 điểm vào cuối phiên giao dịch. 

Tại cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày 25-26/9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên biên độ 2-2,25%, với nhận định nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ “tận hưởng” thêm ít nhất ba năm tăng trưởng nữa. Đây là lần tăng lãi suất thứ ba của Fed trong năm nay. 

Dự kiến, Fed sẽ tiến hành thêm một đợt nâng lãi suất nữa vào tháng Mười Hai tới, ba đợt nữa vào năm tới và một đợt vào năm 2020. Theo đó, tỷ lệ lãi suất cho vay của Fed có thể được đẩy lên 3,4%. Chính sách tiền tệ thắt chặt có thể sẽ được tiếp tục duy trì cho đến năm 2021. 

Trong khi đó, phía bên kia bờ Đại Tây Dương, các sàn chứng khoán chủ chốt lại tăng điểm. Chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) tăng 0,6% lên 5.512,73 điểm; chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 cũng ghi thêm 0,5% lên 3.433,15 điểm. Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) và chỉ số FTSE 100 tại thị trường London (Vương quốc Anh) đồng loạt tăng 0,1% và khép phiên ở các mức lần lượt là 12.385,89 điểm và 7.511,49 điểm. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục