Chứng khoán Phố Wall tăng điểm

08:48' - 28/04/2017
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 27/4, thị trường chứng khoán toàn cầu diễn biến trái triều nhau.

 Diễn biễn này có sau khi nhiều doanh nghiệp đồng loạt công bố báo cáo lợi nhuận trong quý I/2017 và cuộc họp chính sách trong cùng ngày của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) kết thúc.

Chứng khoán Phố Wall tăng điểm. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại thị trường Phố Wall, giá cố phiếu các công ty dầu mỏ yếu đi khiến chỉ số công nghiệp Dow Jones chỉ tăng nhẹ 0,1% lên 20.981,33 điểm.

Trong lúc chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đã tăng 0,4% lên 6.048,94 điểm - mức cao kỷ lục mới trước khi báo cáo lợi nhuận của Amazon và một loạt các công ty công nghệ khác được công bố. Còn chỉ số S&P 500 nhích thêm 0,1% và chốt phiên ở mức 2.388,77 điểm.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Âu lại chìm trong sắc đỏ sau khi ECB quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục và duy trì chương trình thu mua rất lớn trái phiếu tại cuộc họp chính sách ngày 27/4.

Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,7% xuống 7.237,17 điểm vào cuối phiên giao dịch. Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) mất 0,2% xuống 12.443,79 điểm, và chỉ số CAC 40 của Paris (Pháp) giảm 0,3% và chốt phiên tại 5.271,70 điểm. Chỉ số chứng khoán tổng hợp Euro Stoxx 50 cũng mất 0,4% xuống 3.563,29 điểm vào cuối phiên giao dịch.

Các nhà phân tích cho rằng sau một tuần giao dịch khởi sắc, giới đầu tư đang tiến hành hoạt động chốt lời. Ngoài ra, thị trường cũng đang “tiêu hóa” nội dung chính của gói đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về cắt giảm thuế lớn ở nước Mỹ, bên cạnh kế hoạch tái đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Trên thị trường tiền tệ, đồng euro được giao dịch ở mức 1,0878 USD = 1 euro so với mức 1,0905 USD/euro trước đó.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục