BNEWS Tuần qua, giá dầu thế giới lên xuống thất thường, giữa bối cảnh mối lo về tình trạng dư cũng vẫn còn đeo bám các nhà đầu tư.
Trong khi đó, thị trường vẫn đặt kỳ vọng vào thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vào cuộc họp tháng 11 tới.
Khởi đầu tuần mới không mấy suôn sẻ do khủng hoảng nguồn cung có xu hướng trở nên trầm trọng hơn, sau khi một loạt nước sản xuất dầu mỏ chủ chốt thông báo kế hoạch đẩy mạnh sản lượng.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, ông Bijan Namdar Zanganeh, cho biết sản lượng dầu thô của nước này có thể đạt 4 triệu thùng/ngày vào tháng 3/2017, so với mức 2,7 triệu thùng/ngày hồi tháng 1/2016, thời điểm thỏa thuận hạt nhân lịch sử được ký giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc cùng với Đức) có hiệu lực.
Trong khi đó, theo nguồn tin từ Bloomberg, Lybia hiện đã tăng sản lượng khai thác dầu lên mức 560.000 thùng/ngày, so với mức 540.000 thùng/ngày trong tuần trước đó.
Còn Nigeria đang hướng đến mục tiêu tăng sản lượng thêm 400.000 thùng dầu/ngày lên mức 2,2 triệu thùng/ngày.
Tuy nhiên, thị trường “vàng đen” đã quay đầu khởi sắc liên tiếp trong hai phiên giao dịch liền sau đó (18-19/10), khi các nhà phân tích thuộc Bernstein Energy cho hay dự trữ dầu mỏ tính trên quy mô toàn cầu trong quý III năm nay chỉ tăng 17 triệu thùng so với cùng kỳ năm 2015, lên 5,618 tỷ thùng.
Đây là mức tăng thấp nhất kể từ quý IV/2015, cho thấy nguồn cung dầu đang có xu hướng thu hẹp và báo hiệu triển vọng thị trường dầu mỏ có thể tái cân bằng sớm hơn dự kiến.
Thêm vào đó, việc Cơ quan Thông tin Năng lượng của Mỹ cho biết kho dầu dự trữ của nước này giảm 5,2 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 14/10, trái với dự báo của thị trường là tăng 2,7 triệu thùng cũng góp phần thúc đẩy đà tăng của giá dầu.
Trong tháng 9/2016, sản lượng dầu thô của Trung Quốc cũng đã giảm 9,8% xuống còn 3,89 triệu thùng/ngày, sát mức thấp nhất trong sáu năm qua.
Tới phiên giao dịch cuối cùng của tuần (21/10), tâm lý lạc quan về khả năng các nhà sản xuất dầu mỏ chủ chốt sẽ đạt được thảo thuận về cắt giảm sản lượng nhằm kiềm chế tình trạng dư cung dầu toàn cầu đã giúp giá dầu đi lên sau khi trải qua phiên mất giá trước đó, do đồng USD mạnh lên.
Dù vậy, giới đầu tư vẫn còn khá thận trọng khi chứng kiến lượng giàn khoan đang hoạt động tại Mỹ tăng ở mức hai con số trong tuần này.
Kết thúc phiên 21/10, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giao tháng 12/2016 tăng 22 xu Mỹ (0,4%), lên 50,85 USD/thùng. Trong khi đó, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tiến 40 xu Mỹ (0,8%), lên 51,78 USD/thùng.
Tính chung cả tuần qua, giá dầu WTI tăng 1%, đánh dấu tuần tăng thứ năm liên tiếp, còn giá dầu Brent lại gần như đi ngang khi hạ nhẹ 0,3%.
Thị trường đang lạc quan vào khả năng các “ông lớn” trong ngành dầu mỏ thế giới sẽ chung tay kiềm chế nguồn cung, nhất là sau khi Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak mới đây đã tái khẳng định sự cần thiết của một thỏa thuận giữa các nhà sản xuất dầu để ngăn chặn đà trượt dốc của mặt hàng này trong hai năm qua.
Ông Novak có kế hoạch tới Saudi Arabia vào cuối tuần để đưa ra một số đề xuất, trước khi gặp Tổng Thư ký Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) Mohammad Barkindo vào thứ Hai ( 24/10).
Trong khi đó, báo cáo từ công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes cho hay số lượng giàn khoan đang hoạt động tại Mỹ trong tuần đã tăng 11 giàn, lên 443 giàn.
Đây là mức tăng hai chữ số lần đầu tiên của dữ liệu này kể từ tháng 8/2016, qua đó đánh dấu 8 tuần tăng liên tiếp số giàn khoan đang hoạt động tại “đất nước cờ hoa”.
Tin liên quan
Nga sẽ sản xuất dầu nhiều kỷ lục vào năm 2017
Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksander Novak cho biết, theo dự báo phát triển kinh tế-xã hội, năm 2017 Nga sẽ nâng sản lượng dầu lên mức kỷ lục 548 triệu tấn so với khoảng 544 triệu tấn năm nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáMỹ: Các nhà phân phối lớn đua nhau giảm giá khi người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu
Nguyên nhân của cuộc tháo chạy giá này bắt nguồn từ việc người tiêu dùng Mỹ đã chạm ngưỡng chịu đựng sau 18 tháng thắt lưng buộc bụng.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng 3% sau khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang
Sáng 13/7 tại châu Á, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 2,34 USD, tương đương 3,08%, lên 78,35 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 2,21 USD, tương đương 3,09%, lên 73,62 USD/thùng.
-
Hàng hoáDầu thô hạ nhiệt, giá nhiên liệu vẫn "đè nặng" lên người tiêu dùng
Mặc dù giá dầu thô đã giảm đáng kể sau giai đoạn biến động do xung đột tại Trung Đông, người tiêu dùng trên thế giới vẫn chưa được hưởng lợi từ chi phí nhiên liệu thấp hơn.
-
Hàng hoáIMO phản đối việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz
Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã ra nghị quyết kêu gọi các quốc gia bác bỏ những kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với eo biển Hormuz.
-
Hàng hoáXung đột Trung Đông "thổi lửa" cho thị trường dầu mỏ tuần qua
Kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ được nối lại và hoạt động vận tải dầu mỏ sớm bình thường hóa đã khiến giá dầu hạ nhiệt vào cuối tuần.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng nhẹ do lo ngại về nguồn cung
Trong phiên chiều 10/7 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 19 xu Mỹ, tương đương 0,25%, lên 76,49 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 19 xu Mỹ, tương đương 0,26%, lên 72,27 USD/thùng.
-
Hàng hoáNông dân Cần Thơ thu hoạch lúa Hè Thu sớm đối mặt với thua lỗ
Thị trường lúa gạo hiện ghi nhận xu hướng tăng giá từ 300 - 1.000 đồng/kg so tháng 6. Tuy nhiên, thực tế có sự chênh lệch lớn về mức thu nhập giữa các hộ dân do phương thức nhận tiền cọc trước đó.
-
Hàng hoáDự báo biến động giá dầu do rủi ro địa chính trị và cân đối cung - cầu
Căng thẳng mới tại Trung Đông, đặc biệt sau khi Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 8/7 đã khiến giá dầu thế giới tăng mạnh trở lại.
-
Hàng hoáGhana và Côte D'ivoire muốn lập liên minh cacao theo mô hình OPEC
Sau khi giá cacao thế giới giảm 75% từ đỉnh 2024, hai nước sản xuất cacao lớn nhất thế giới liên tay phối hợp điều chỉnh giá và sản lượng, mời thêm Cameroon và Nigeria cùng tham gia.












